Cần Thơ: Lễ khởi công xây dựng Thánh thất Họ đạo phường An Hòa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1432 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường An Hòa, Thành phố Cần Thơ, Hội Thánh đã đến chứng lễ Khởi Công Xây dưng Thánh Thất An Hòa vào lúc 08 giờ ngày 24.8 Quý Tỵ (Dl. 28.9.2013).
 
Họ Đạo An Hòa hiện nay có tên cũ là Tộc Đạo Châu Thành, được thành lập từ năm Tân Sửu – 1961, đồng đạo nơi đây chung tay kiến tạo ngôi Thánh Thất bằng vật liệu bán kiên cố, mặt tiền day ra con rạch.
 
Đến năm 1981, đường phía sau Thánh Thất được mở rộng, con rạch nhỏ tiền diện Thánh Thất bị ô nhiễm, đồng đạo quyết định chuyển mặt tiền Thánh Thất day ra đường, cơi nới thêm một căn làm chánh điện, được trùng tu nâng cấp vào năm 2001. Nhưng qua thời gian dài sử dụng, ngôi Thánh Thất xuống cấp, diện tích nội tự chật hẹp không đáp ứng tình hình phát triển của tôn giáo.
 
Vừa qua, BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu số 4 của Hội Thánh. UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày hôm nay tại Công văn số 3779/UBND-VX ngày 13.8.2013.
 
Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Về phía chính quyền đến tham dự buổi lễ khởi công nầy, có mặt ông Võ Ngọc Hà Phó Trưởng phòng Ban Tôn Giáo Thành phố Cần Thơ và 14 Cán bộ hữu quan từ cấp Thành phố đến cấp Phường cùng đến tặng hoa chúc mừng

Cần Thơ: Lễ khởi công xây dựng Thánh thất Họ đạo phường An Hòa
 
Buổi lễ được diễn tiến theo các tiết mục sau:
 
- Phái Đoàn Hội Thánh và quan khách vào bái lễ Đức Chí Tôn
- Đại diện chánh quyền địa phương và cai quản họ Đạo đặt tràng hoa tại liệt sĩ Đài.
- Đội Ngọc kỳ lân, nhạc sắc tộc múa trước liệt sĩ Đài.
- Lễ đặt viên gạch đầu tiên
- Giáo Hữu Cai quản họ Đạo đọc diễn văn chào mừng.
- Đại diện chính quyền (Ban Tôn Giáo) phát biểu.
- Trao vòng hoa kỷ niệm của đại diện chính quyền.
- Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh, ban Huấn từ.
- Sau cùng là Lễ Sanh Phó cai quản họ Đạo đáp tạ.
 
Tại buổi lễ, Ngài Đầu Sư ban Huấn dụ, nội dung cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của quý cấp lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền, UBMT.TQ.VN, Sở, Phòng Ngành chức năng địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt xin phép xây dựng và giúp đỡ các mặt nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo, cũng như đã giúp đỡ BCQ Họ Đạo An Hòa và bổn đạo sở tại được an tâm tu hành thuần túy, tham gia các mặt công tác xã hội từ thiện nơi địa phương. Ghi nhận và biểu dương BCQ Họ Đạo và toàn đạo An Hòa đã đoàn kết, chung sức chung lòng chuẩn bị cho ngày lễ khởi công xây dựng lại ngôi Thánh Thất hôm nay rất chu đáo, mong rằng công trình nầy sẽ sớm hoàn thành, khang trang tốt đẹp, đúng theo bản vẽ, như lòng mong mỏi của toàn đạo nơi đây, đồng thời nhắc nhỡ các BCQ Họ Đạo, quý Chức sắc, Chức việc và toàn đạo nam nữ luôn phải giữ vững lập trường tu hành thuần túy, trọn tùng theo sự chỉ đạo của Hội Thánh, chấp hành tốt luật nước, giữ nghiêm luật đạo, chung sức thực hiện việc Đạo theo Hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh năm Đinh Hợi 2007.

Cần Thơ: Lễ khởi công xây dựng Thánh thất Họ đạo phường An Hòa
 
Ngài Đầu Sư nhắc thêm: Là tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mỗi người đều phải trau giồi đạo hạnh, đức tin chân chính, sống tốt đời đẹp đạo, giữ gìn và nêu cao thanh danh của Đạo ngày càng trong sáng, là người tự nguyện tu thân hành thiện, tôn trọng tâm linh và phát huy giá trị đạo đức tôn giáo mình.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 10g cùng ngày.

Phối Sư Thái Côn Thanh (tường thuật)
& Lễ Sanh Thượng Em Thanh (hình ảnh)
Nguồn: caodai.com.vn