Bình Dương: Lễ cảm tạ Chúa và Cung hiến Nhà thờ Tin Lành Bến Cát

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1716 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Trong niềm vui mừng của toàn thể tôi con Chúa, đặc biệt là tại Hội Thánh Bến Cát sau hơn 30 năm không có nhà thờ để thờ phượng Chúa. Lúc 9 giờ ngày 31.10.2013, Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Bến Cát đã diễn ra cách trọng thể dưới sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Chủ lễ: MS Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN (MN).


Chủ đề:Sự Thờ Phượng và Nơi Thánh


Câu gốc: Hê-bơ-rơ 9:1 "Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi Thánh trên đất"

 

Về tham dự, có sự hiện diện của Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTLVN (MN), cũng là diễn giả của chương trình. Các Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện tỉnh Bình Dương, TP. HCM, Bến Tre, Đồng Nai, cùng nhiều Mục sư, TĐ, Quả phụ MSTĐ, tín hữu từ các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Cũng có Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương, huyện Bến Cát và xã Thới Hòa. Đặc biệt khách mời là quý đầy tớ Chúa và gia đình của 21 Quản nhiệm qua các thời kỳ.


Bình Dương: Lễ cảm tạ Chúa và Cung hiến Nhà thờ Tin Lành Bến Cát

 

Hướng dẫn chương trình là Mục sư Nguyễn Văn Lân, Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Bạch Đằng – kiêm nhiệm Chi Hội Bến Cát. Sau lời chào mừng và giới thiệu chương trình, Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ.

 

Những bài Thánh ca vang lên ca ngợi quyền năng, ơn phước của Đức Chúa Trời – Đấng ban ơn tể trị và đi cùng Hội Thánh trong suốt thời gian qua. Nương trên lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:1-5, Mục sư Thái Phước Trường giảng lời Chúa với đề mục “Sự Thờ Phượng và Nơi Thánh”.

 

Đầy tớ Chúa nhắc lại lịch sử gần 88 năm hình thành và phát triển (1925-2013) của HT Bến Cát trải qua 21 Quản nhiệm, đã kiên trì chăm lo đời sống tâm linh con dân Chúa và công việc mở mang vương quốc Ngài. Mặc dù có giai đoạn sinh hoạt Hội Thánh bị ngưng trệ do không có nhà thờ.

 

Mục sư Hội trưởng nhắc nhở những người có trách nhiệm tại Bến Cát phải luôn ghi nhớ sử dụng nhà Chúa một cách cẩn trọng đúng mục đích, xem là nơi Thánh, nơi Chúa ngự. Đồng thời chăm lo đời sống thuộc linh con dân Chúa và mở mang vương quốc của Ngài. Ngoài ra, con dân Chúa cần phải sống theo lời Chúa dạy trong nếp sống hằng ngày để làm vinh hiển danh Chúa, có trách nhiệm ngăn ngừa các giáo lý sai lạc len vào phá hoại Hội Thánh.

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước - Ủy viên TLH dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng lời Chúa và cầu nguyện cho Tôi con Chúa tại đây làm vinh hiển danh Chúa qua nếp sống mỗi ngày.

 

Mục sư Điểu Huynh tiến hành Nghi thức Cung hiến nhà thờ lên cho Chúa. Mục sư kiêm Quản nhiệm và ban Chấp sự đọc tờ cung hiến và tuyên hứa Cung hiến cho Đức Chúa Trời. MS Thái Phước Trường, Chủ tịch Hội Đồng Sản Nghiệp nhận Tờ cung hiến của Hội Thánh. Mục sư đã dặn dò những người có trách nhiệm tại đây quản lý sử dụng nhà Chúa đúng mục đích và cầu nguyện dâng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Trong phần báo cáo tài chính: Tổng chi phí xây dựng nhà thờ là 1.046.036.000 đồng. Cảm tạ Chúa, số tiền xây dựng nhà thờ là vừa đủ, tuy nhiên với nhu cầu cần có nơi để xe, xây phòng Cơ Đốc Giáo Dục, Hội Thánh đang lạc quyên tiếp để hoàn tất công việc nầy. Xin tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện để những hạng mục còn lại hoàn thành trong tương lai gần.

 

Phần cuối chương trình là chúc mừng của Đại diện Tổng Liên Hội, Chính quyền, thư chúc mừng từ các nơi. Hội Thánh dành những phần quà tri ân các tiền nhân có công gây dựng và phát triển trong suốt thời gian qua.


Bình Dương: Lễ cảm tạ Chúa và Cung hiến Nhà thờ Tin Lành Bến Cát

 

Buổi lễ được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Tăng Văn Hi.

 

Đôi Nét Về Hội Thánh Bến Cát

 

Hội Thánh được thành lập gần 88 năm (1925-2013). Điều tạ ơn Chúa là Tin Lành đến Bến Cát từ rất sớm (1925) chỉ sau 14 năm Tin Lành đến Việt Nam, từ đó trải qua 21 vị Quản nhiệm, dù những thăng trầm của đất nước và Hội Thánh, nhưng các Đầy tớ Chúa hiệp lòng với con dân Chúa tại đây trung kiên gây dựng đời sống đức tin và tích cực rao giảng Tin Lành.

 

Tuy nhiên, dù phải bị ngưng hoạt động hơn 30 năm (1977-2008) do nhà thờ bị phá hủy. Nhưng với lòng yêu mến Chúa, và sự gìn giữ bảo vệ của Ngài, con dân Chúa vẫn liên tục tìm mọi cách để được thờ phượng Chúa trong những ngôi nhà tạm của con dân Chúa (như nhà bà Võ Thị Nương, Nguyễn Thị Tùng v.v...). Cảm tạ Chúa, qua sự dốc lòng cầu nguyện của Tôi con Chúa khắp mọi nơi, HT Bến Cát bắt đầu chính thức được phép hoạt động trở lại từ ngày 24.08.2008 trong sự vui mừng của toàn thể con dân Chúa khắp mọi nơi và đặc biệt là tại Bến Cát.

 

Được sự giúp đỡ Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội Thánh Hàn Quốc, và sự dâng hiến của các con dân Chúa - gia đình bà Lê Thị Thanh Hà và bà Nguyễn Thị Thanh Nga… ngày 30.11.2010, nhà thờ bắt đầu khởi công đến nay đã hoàn tất. Hiện nay Hội Thánh do Mục sư Nguyễn Văn Lân Kiêm nhiệm.

 

CTV – MC THT

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org