Sa-bát đầu tiên tại Nhà thờ Đại Hưng mới xây dựng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1260 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Tạ ơn Chúa, Sa-bát 2.11.2013, HT Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam đã nhóm thờ phượng Chúa tại ngôi Nhà thờ mới.


Trong thời gian dài Hội Thánh rất trăn trở về việc chỗ nhóm lại thờ phượng Chúa hằng tuần vào ngày thứ bảy, cũng như các ngày lễ trọng. Đến nay nhờ ơn Chúa nhà thờ mới của Hội Thánh Đại Hưng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xong sau một thời gian thi công xây dựng.

Tạ ơn Chúa đã có ngôi nhà thờ mới được hình thành, cũng như nhận giấy phép sinh hoạt vào ngày 19.10.2013.

Sa-bát đầu tiên tại Nhà thờ Đại Hưng mới xây dựngVào ngày 02.11.2013 vừa qua cũng là buổi thờ phượng Chúa đầu tiên trong không khí vui mừng cùng tinh thần biết ơn Chúa. 

Hết tất cả bà con dâng lên cho Chúa những bài thánh ca và lời cầu nguyện tạ ơn. 


TL Nguyễn Văn Trí, Chủ tọa Hội Thánh Đại Hưng, chia sẻ lời Chúa với chủ đề XÂY LẠI ĐỀN THỜ. Trên nền tảng Kinh Thánh E-xơ-ra 3:1-13, diễn giả khích lệ mọi người về việc Chúa đã làm trên Hội Thánh trong suốt những thời gian qua, qua đó nhắn nhủ con dân Chúa càng vững tin vào lời hứa của Chúa, cần xây dựng một đền thờ mới trong lòng mỗi con dân chúa và trông đợi Chúa tiếp tục đổ phước của Ngài trong những ngày tháng tới.

Ca đoàn Hội Thánh dâng lên Chúa bài Thánh ca cơ đốc 225 "Nhà cha ta trên trời cao" 

Sa-bát đầu tiên tại Nhà thờ Đại Hưng mới xây dựngHội thánh Đại Hưng biết ơn Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam, cùng quý Mục sư và ân nhân đã giúp đỡ tài chánh, công sức vào công việc xây dựng nhà thờ Đại Hưng trong tình yêu thương Chúa, hầu đem lại sự vinh hiển cho nhà của Đức Giê-hô-va và vinh danh Chúa. 

Nguyền xin Chúa tuôn đổ ơn phước cho công việc nhà Chúa khắp mọi nơi và ban ơn cho quý ân nhân.


Thay lời toàn thể con dân Chúa tại Hội Thánh Đại Hưng


Chủ tọa cùng ban trị sự Hội Thánh Đại Hưng chân thành biết ơn và tạ ơn Chúa!


TL Nguyễn Văn Trí


Nguồn: codocphuclam.org