Bình Dương: Bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng chùa Thiên Quang

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1430 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Thống, Ủy viên Thư ký, phó văn phòng II TƯGH; TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Huệ Hương, Phó Phân ban Ni giới đặc trách quốc tế T.Ư; Ni trưởng TN.Như Huy, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức đại diện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đại diện BTS các tỉnh thành.


Đến tham dự còn có ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Minh Nghĩa, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Võ Văn Xinh, Trưởng phòng PA 88 Công an tỉnh cùng chính quyền thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Nhất Chí, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Dĩ An cho biết, chùa Thiên Quang được Ni trưởng Huệ Giác, viện chủ Quan Âm tu viện Biên Hòa, Đồng Nai khai sơn vào năm 1972. Trải qua 40 năm nằm yên trong khu vực hồ đá, đầu năm 2011, Ni trưởng hiến đất Thiên Quang cho GHPGVN tỉnh Bình Dương. Với sự hỗ trợ của Sở Nội vụ và các cấp chính quyền địa phương, đến tháng 6 năm 2012 thì tịnh thất Thiên Quang chính thức trở thành chùa Thiên Quang và người quản lý trực tiếp là Sư cô TN.Hương Nhũ.


BD (4).jpgTân trụ trì phát nguyện trước chư tôn đức


Trải qua thời gian sinh hoạt, nhận thấy Sư cô TN.Hương Nhũ đã thể hiện rõ nét vai trò của một vị Ni đức hạnh và có tấm lòng nhân ái; ngôi chùa tuy hoang sơ nhưng ngoài thời gian giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam và các đạo tràng, sư cô đã tổ chức tu học định kỳ cũng như in kinh cho người khiếm thị, cấp phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Nhận thấy sư cô có thể đảm nhận vai trò hoằng pháp, lợi sanh nơi đây, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã quyết định bổ nhiệm sư cô TN.Hương Nhũ chính thức trụ trì chùa Thiên Quang.


Ban đạo từ cho buổi lễ, TT.Thích Huệ Thông đặt niềm tin trọn vẹn vào tài đức của tân trụ trì và chúc tân trụ trì pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, làm tròn trách nhiệm “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.


BD (5).jpgĐộng thổ, xây dựng chùa Thiên Quang


Ngay sau khi trao quyết định bổ nhiệm trụ trì, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã làm lễ động thổ, đặt viên đá đầu tiên, chú nguyện công trình xây dựng chùa Thiên Quang được thành tựu viên mãn.


Hạnh Ý

Nguồn: giacngo.vn