Buổi tọa đàm liên tôn: "Phát triển đời sống tâm linh"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3005 | Cật nhập lần cuối: 2/19/2016 11:11:03 PM | RSS

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thiết lập “TUẦN LỄ HÒA HỢP TÔN GIÁO TOÀN CẦU” vào tuần lễ đầu tháng Hai hàng năm, qua Nghị quyết GA 11013 ngày 20.10.2010.

Nhằm hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Tp.HCM đã có sáng kiến tổ chức buổi gặp gỡ giữa các vị trách nhiệm một số tôn giáo với chủ đề của năm nay là "PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG TÂM LINH", vào lúc 9g00, ngày 2.2.2016, tại số 45 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Quận 1.

Buổi tọa đàm liên tôn: Buổi tọa đàm liên tôn:

Hiện diện tại buổi tọa đàm có đại diện các tôn giáo: Baha’i, Cao Đài, Công Giáo, Islam, Minh Lý Đạo. Về phía Chính quyền có vị đại diện Ban Tôn Giáo Tp.HCM, và ủy viên tín ngưỡng và tôn giáo phường sở tại.

Trước khi vào nội dung, Ban tổ chức (BTC) đã mời từng tôn giáo lần lượt cầu nguyện theo niềm tin đặc thù của tôn giáo mình.

Để chủ đề được khai triển rộng và sâu, BTC đã đề nghị mọi người tùy ý chia sẻ theo năm câu hỏi:

1. Tâm linh là gì?

2. Vì sao cần phải phát triển đời sống tâm linh?

3. Những phương cách cụ thể nào giúp phát triển đời sống tâm linh?

4. Làm sao để cân bằng giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất?

5. Vai trò của tôn giáo trong việc phát triển đời sống tâm linh?

Tọa đàm liên tôn

Hầu hết tham dự viên đã đóng góp ý kiến của mình theo sở học, đức tin và từ nhiều lối nhìn: siêu hình, tri thức, triết học, tôn giáo, xã hội, duy tâm, duy vật biện chứng… Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP cũng hiện diện và chia sẻ đề tài theo quan điểm Kitô giáo và văn hóa Việt Nam.

Buổi tọa đàm liên tôn:

Buổi tọa đàm mang chủ đề TÂM LINH, đã đơm hoa kết trái thành tâm niệm nơi tất cả tham dự viên là:

1. Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các đại diện tôn giáo mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và làm phong phú cho nhau

2. Đời sống tâm linh không mâu thuẫn với khoa học và thực sự cần thiết cho tín đồ các tôn giáo lẫn cộng đồng xã hội

3. Cùng nhau phát triển những giá trỊ do đời sống tâm linh mang lại, loại bỏ mê tín dị đoan.

4. Cùng nhau làm cho đời sống tâm linh và đời sống vật chất của người dân Việt ngày càng được nâng cao và cân bằng.

BTC đã cảm ơn sự hiện diện của các vị tham dự viên và ước mong sáng kiến Gặp gỡ - Tọa đàm này sẽ được nhân rộng ra nơi các tôn giáo khác cũng như nơi cơ quan chính phủ.

Buổi tọa đàm liên tôn:

BVHH

Ban MV Đối thoại Liên tôn TGP