Chủ tịch HĐ Tòa Thánh về ĐT Liên tôn sẽ thăm Anh quốc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1126 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chủ tịch HĐ Tòa Thánh về ĐT Liên tôn sẽ thăm Anh quốcĐức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, sẽ viếng thăm Anh quốc vào tháng tới để giúp khẳng định và củng cố các quan hệ liên tôn tại quốc gia này.


Chương trình chuyến viếng thăm này bao gồm các địa điểm: Gurdwara Sikh Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha ở Birmingham, Derasar tại Trung tâm Oshwal gần Potters Bar, và đền thờ Ấn giáo Baps Shri Swaminarayan Mandir ở Neasden (Gurdwara: Đền thờ của các tín đồ Sikh; Derasar Jain: Đền thờ của các tín đồ Jaina).

Đức hồng y Tauran cũng sẽ tham dự một buổi họp mặt chung cầu nguyện cho Hòa bình sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày 13 tháng Sáu tại Sảnh đường Nhà thờ Chính tòa Westminster. Trong buổi cầu nguyện này, các đại biểu của nhiều tôn giáo khác nhau sẽ dâng lời cầu cho hòa bình theo truyền thống tôn giáo của mình.

Đức Tổng giám mục Công giáo Kevin McDonald, đặc trách đối thoại liên tôn tại Anh và xứ Wales, đã bày tỏ vui mừng về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức hồng y Tauran. Ngài nói: “Đây là cơ hội độc đáo cho công cuộc đối thoại liên tôn, vừa để củng cố các quan hệ tốt đẹp hiện có, vừa làm cho các mối tình bằng hữu này được mở rộng hơn nữa”.


Chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức hồng y Tauran diễn ra tiếp theo sau bài huấn từ của Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI với Giáo triều Roma nhân dịp mừng lễ Giáng sinh 2012 (21.12.2012), trong đó ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối tương quan tốt đẹp giữa các tôn giáo: “Trong tình hình hiện nay của nhân loại, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo là một điều kiện cần thiết cho hòa bình thế giới và do đó là nghĩa vụ của các Kitô hữu cũng như của các cộng đồng tôn giáo khác.


(Theo catholicherald.co.uk)

 
Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org