Các Giám mục Công giáo hoan nghênh thông điệp “Magnifica humanitas'
Các Giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ, Mexico và Ucraina hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, “Magnifica humanitas” (Nhân loại kỳ diệu), như một hướng dẫn rõ ràng cho thời đại trí tuệ nhân tạo. Các ngài nhấn mạnh rằng AI phải phục vụ phẩm giá con người, thiện ích chung, công lý xã hội và không bao giờ được thay thế giá trị độc nhất của mỗi người.
Buổi giới thiệu thông điệp “Magnifica humanitas” (@Vatican Media)
Thông điệp “Magnifica humanitas: Về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo”, được công bố ngày 25.05.2026, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người và đặt trí tuệ nhân tạo trong ánh sáng Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Thông điệp nhắc lại sự khôn ngoan của Học thuyết Xã hội của Giáo hội như nền tảng giúp định hướng AI giữa bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và nhiều nguy cơ mới đối với phẩm giá con người.
“Không công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa'
Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhận định rằng thông điệp là một lời nhắc mạnh mẽ rằng “không công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt để phục vụ sự phát triển toàn diện của nhân loại”.
Cảnh báo về các cạm bẫy luân lý và đạo đức cần được phân định
Đức Tổng Giám mục Nelson J. Pérez của Philadelphia nhận định: “Giáo huấn của Đức Giáo hoàng về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo nói lên một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy khó hiểu”. Theo ngài, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh cách minh bạch rằng sự thánh thiêng của sự sống con người phải luôn giữ vị trí tối thượng, khi AI ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ngài cũng nhìn nhận những lợi ích của AI trong y tế, giáo dục và loan báo Tin Mừng, nhưng cảnh báo về các cạm bẫy luân lý và đạo đức cần được phân định.
Sử dụng tiến bộ vì thiện ích chung
Đức Giám mục Michael F. Burbidge của Arlington mời gọi các tín hữu đọc kỹ văn kiện, nhất là trong thời điểm xã hội và công nghệ đang biến chuyển sâu rộng. Đức Giám mục Michael T. Martin của Charlotte so sánh AI với cuộc Cách mạng Công nghiệp mà Đức Lêô XIII đã đề cập trong “Rerum Novarum” năm 1891, đồng thời nhấn mạnh rằng Giáo hội không than phiền về tiến bộ, nhưng mời gọi nhân loại sử dụng tiến bộ vì thiện ích chung.
Chỉ ra những con đường cụ thể để bảo vệ yếu tố nhân bản trong thời đại AI
Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Mexico nhận định thông điệp “Magnifica humanitas” kết hợp giữa sự sáng suốt và niềm hy vọng, phân tích các nguy cơ thực tế nhưng cũng chỉ ra những con đường cụ thể để bảo vệ yếu tố nhân bản trong thời đại AI.
Sự kết hợp giữa tinh thần đón nhận và suy tư sâu xa
Về phần Đức Tổng Giám mục Borys A. Gudziak của Philadelphia, thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, cho rằng sự kết hợp giữa tinh thần đón nhận khám phá của con người và suy tư sâu xa về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và thiêng liêng là điều rất cần thiết trong cuộc cách mạng AI hiện nay.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
