Cao Thượng Bửu Tòa: Lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài và Đại hội Nhơn Sanh nhiệm kỳ VII

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-04-14 08:36:21  | RSS

Vào lúc 08g30 ngày 11.03.2026, linh mục (Lm) Giuse Trương Thanh Diễn cùng các thành viên Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn và Đại kết (Ban MV ĐTLT) đã đến tham dự lễ “Kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài và Đại hội Nhơn Sanh nhiệm kỳ lần thứ VII” tại Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa, số 18 Đống Đa, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ban MV ĐTLT và Ban cai quản nhiệm kỳ VII cùng quý chức sắc Cao Đài

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân tình và tôn trọng, thể hiện tinh thần hiệp thông và đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo tại Việt Nam. Cuộc thăm viếng của Ban MV ĐTLT là một dấu chỉ sống động của tinh thần đối thoại và hiệp hành, nỗ lực xây dựng nhịp cầu tâm giao và củng cố sự hiểu biết giữa tín đồ các tôn giáo vì lợi ích chung của xã hội.

Chúc mừng Ban cai quản và quý đạo huynh đạo tỷ của Hội Thánh, linh mục đại diện Ban MV ĐTLT chia sẻ: “Trong truyền thống đức tin của Kitô giáo, số Bảy được xem là biểu tượng của sự tròn đầy và viên mãn. Xin chúc Ban cai quản nhiệm kỳ lần thứ VII đạt được nhiều thành quả tốt đẹp và trọn vẹn như tâm nguyện của quý đạo huynh, đạo tỷ…Hy vọng rằng dù mỗi người chúng ta theo một niềm tin tôn giáo, dù khác biệt truyền thống và tín lý, vẫn có thể cùng nhau xây dựng một mối liên kết sâu sắc hơn trong hành trình phụng sự con người và xã hội. Liên giao hành đạo là khi tín đồ các tôn giáo biết liên kết và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta có thể góp phần tạo nên một thế giới hài hòa hơn – nơi con người được sống trong môi trường lành mạnh, an bình và đầy tình huynh đệ.”

Được biết, Tòa Thánh Hậu Giang – tức Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa – là một Hội Thánh đơn lập, được khởi công xây dựng vào năm 1952 và hoàn thành năm 1956 do tiền bối Trần Văn Tìa (thánh danh Chơn Sắc) khởi dựng nhằm hướng dẫn và quy tụ những người có căn duyên với đạo.

Tín đồ Cao Đài lấy Pháp Chánh Truyền – Tân Luật làm nền tảng hành đạo với tôn chỉ “Thiên Đạo Giải Thoát – Thế Đạo Đại Đồng”, cổ võ xây dựng những giá trị đạo đức cốt lõi: Từ bi – Bác ái – Công bình và thực hành việc tu dưỡng qua phương pháp Tam Công: Công Phu – Công Quả – Công Trình, nhằm hoàn thiện bản thân và phát triển xã hội.

Bài và ảnh: Từ Tâm