Cầu nguyện
Tĩnh tâm Giáo triều Mùa Chay 2026 - Bài 1
“Sự hoán cải. Bước theo Chúa Giêsu trên con đường khiêm nhường”: đây là chủ đề của bài suy niệm mùa Chay đầu tiên do Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, trình bày vào thứ Sáu, ngày 06/03. Cha Pasolini nhấn mạnh sự cần thiết, trong thời điểm quan trọng này đối với Giáo hội, phải “xem xét lại sức sống của bí tích Rửa tội của chúng ta”. Ngài khẳng định: “Tội lỗi, sự hoán cải và ân sủng liên kết mật thiết trong cuộc sống hiện thực”, nhưng chính trong sự khiêm nhường mà người Kitô hữu mở ra cho nhận ân sủng và trở thành một con người mới.
Bài suy niệm Chúa nhật III Mùa Chay
Bài suy niệm nằm trong các bài giảng của Cha Roberto Pasolini, cha giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, nói về “cơn khát” sâu xa của con người. Dân Israel khát nước trong sa mạc, còn người phụ nữ Samari khát ý nghĩa và hạnh phúc. Qua cuộc gặp gỡ bên giếng, Đức Giêsu bày tỏ tình yêu Thiên Chúa và ban “nước hằng sống”. Khi con người can đảm nhìn nhận sự yếu đuối của mình, họ có thể gặp gỡ Thiên Chúa và nhận được niềm hy vọng và bình an thật.
Đức Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trong chiến dịch “Cầu nguyện cùng với Đức Giáo hoàng”
Trong ý cầu nguyện tháng Ba của chiến dịch “Cầu nguyện cùng với Đức Giáo hoàng”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi Giáo hội và tất cả những người thiện chí hãy bác bỏ logic của bạo lực và xây dựng nền tảng an ninh dựa trên lòng tin, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Đức cha Varden: Trong Đức Kitô, không có nỗi cô đơn hay tuyệt vọng nào là vĩnh viễn
Chiều 27.02.2026, trong bài suy niệm thứ mười một, cũng là cuối cùng, cho tuần tĩnh tâm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức cha Erik Varden khai triển đề tài “Truyền thông niềm hy vọng”, với xác tín trung tâm: trong Đức Kitô, không có nỗi cô đơn hay tuyệt vọng nào là chung cuộc.
Đức cha Varden: Lãnh đạo Giáo hội sống thánh thiện để vinh danh Thiên Chúa
Trong bài suy niệm áp chót cho Tuần Tĩnh tâm Mùa Chay của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và các thành viên Giáo triều Roma vào sáng ngày 27.02.2026, Đức cha Erik Varden đã phác họa con đường dành cho các vị lãnh đạo Giáo hội: sống thánh thiện và khổ chế để “tôn vinh Thiên Chúa”.
Tĩnh tâm Mùa Chay: Theo gương các thiên thần, hãy thương xót tha nhân
Sáng ngày 26.02.2026, trong bài suy niệm thứ tám cho tuần tĩnh tâm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức cha Erik Varden, đan sĩ dòng Xitô, đã triển khai chủ đề “Các Thiên thần của Thiên Chúa”. Ngài mời gọi hãy theo gương các thiên thần: hạ mình xuống và 9;thương xót tha nhân9; và hướng các khát vọng lên Thiên Chúa.
Tĩnh tâm Mùa Chay. Đức cha Varden: những sa ngã có thể giúp ta khiêm nhường hoặc kéo ta vào sự đổ nát
Sáng ngày 25.02.2026, trong bài suy niệm thứ sáu trong tuần tĩnh tâm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức cha Erik Varden, Giám mục Trondheim (Na Uy), đã suy tư về những sa ngã có thể trở nên cần thiết trên “hành trình cứu độ” hoặc có thể kéo theo một chuỗi tàn phá và đổ nát. Ngài cũng nhắc đến trường hợp các vụ lạm dụng và những sai lầm trong việc không nhận ra chúng.
Tĩnh tâm Mùa Chay. Đức cha Varden: Nhờ Đức Kitô, có một “vinh quang ẩn giấu” sống trong chúng ta
Chiều ngày 25.02.2026, trong bài suy niệm thứ bảy cho tuần tĩnh tâm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức cha Erik Varden, đan sĩ dòng Xitô và Giám mục giáo phận Trondheim, Na Uy, đã triển khai chủ đề “Vinh quang”. Ngài nói rằng Thiên Chúa đã đặt nơi chúng ta một tiềm năng vô cùng to lớn, kế hoạch của Người dành cho chúng ta “thật vô cùng kỳ diệu”. Nhờ chứng tá của các thánh, Giáo hội nói với chúng ta rằng “sự tầm thường và nỗi tuyệt vọng của hiện tại” không phải là điều chung cuộc.
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về vẻ huy hoàng của chân lý
Đức cha Erik Varden đã trình bày bài suy niệm thứ năm trong Tuần Linh Thao tại Vatican dành cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các Hồng y cư ngụ tại Roma và các vị đứng đầu các Bộ, với chủ đề: “Vẻ huy hoàng của chân lý”. Sau đây là bản tóm lược bài suy niệm của ngài.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng trong tháng 2: Cầu cho các trẻ em đang mắc bệnh nan y
Trong video ý cầu nguyện tháng 2 được phổ biến qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi thế giới hướng lòng về những trẻ em mắc bệnh nan y. Ngài nhấn mạnh rằng thân xác mong manh của các em là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, và kêu gọi mỗi người biến đổi trái tim để trở thành “nguồn an ủi và hạt giống hy vọng” cho những cuộc đời bé nhỏ này.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 01/2026: Cầu cho việc cầu nguyện với Lời Chúa
Bước vào năm mới 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu trở về với điều không thể thay thế: cầu nguyện với Lời Chúa như lương thực nuôi dưỡng đời sống và nguồn hy vọng cho cộng đoàn. Chính từ việc lắng nghe và để Lời Chúa chất vấn, Hội thánh được canh tân để trở nên huynh đệ hơn và truyền giáo hơn, bắt đầu từ những chọn lựa rất cụ thể mỗi ngày.
Lời kinh Đường Emmau
Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XV đã chọn Đường Emmau (Lc 24,13–35) như biểu tượng của hành trình đức tin người trẻ, con đường dẫn từ bóng tối của thất vọng đến việc gặp gỡ Đức Kitô Hằng Sống, từ việc phân định đến việc nhìn ra sứ mạng. Đây còn là mẫu mực của mục vụ hiệp hành. Lời kinh ĐƯỜNG EMMAU mời gọi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ hãy bước đi cùng nhau.
Tìm hiểu Năm Mục vụ 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Căn cước Kitô hữu
Đây là bài viết tìm hiểu năm mục vụ 2025 -2026: 'Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai' của linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 12/2025: Cầu cho các Kitô hữu ở những vùng có chiến tranh hoặc xung đột
Giữa khói lửa chiến tranh và những khủng hoảng chồng chất ở Trung Đông, lời mời gọi cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vang lên như một ánh nến nhỏ trong đêm tối: xin cho các Kitô hữu nơi tuyến lửa trở nên hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng.
Ý cầu nguyện của ĐGH tháng 11/2025: Cầu nguyện cho việc ngăn ngừa tự tử
Giữa một thế giới nơi nhiều người đang vật lộn với bóng tối tuyệt vọng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang có ý định tự tử, để họ tìm lại ánh sáng của tình yêu, niềm hy vọng và vẻ đẹp của sự sống nơi cộng đoàn.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 9/2025
Trong tháng 9, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi cộng đoàn tín hữu cùng chiêm ngắm và trân trọng “ngôi nhà chung” theo tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi và Thông điệp Laudato Si’. Đây là thời khắc để mỗi người hồi tâm, nhận ra sự gắn kết mật thiết giữa con người và thiên nhiên, lắng nghe tiếng kêu của trái đất cũng như của người nghèo, đồng thời chung tay xây dựng một tương lai bền vững trong tình huynh đệ và liên đới phổ quát.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng năm 2026
Sau đây là ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng năm 2026 ủy thác cho toàn thể Giáo hội qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài.
Kiên trì trong cầu nguyện
Cần có sự kiên trì trong cầu nguyện để có thể xây dựng mối tương quan thân tình với Chúa.
Kinh cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y
Đây là kinh cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y trong việc chọn lựa người kế vị Thánh Phêrô được Đức Hồng y Angelo Comastri soạn. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Việt Nam thực hiện và đã được Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn.
Cầu nguyện như một hành động của hy vọng
Trước tình hình hiện tại của thế giới và những thách thức to lớn mà nhân loại đang đối diện, chúng ta được mời gọi gia tăng đời sống cầu nguyện, đào sâu hơn vào nguồn lực nội tâm, và tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Đàng Thánh Giá do Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn
Nội dung Đàng Thánh Giá năm 2025 do chính Đức Giáo hoàng soạn cho buổi Đi Đàng Thánh Giá tối thứ Sáu Tuần Thánh tại đấu trường Colosseo.
Cha Roberto Pasolini: 'Trước mắt Thiên Chúa, mọi cử chỉ yêu thương đều có giá trị vô hạn'
Trong bài suy niệm của mình vào thứ Sáu, ngày 28 tháng Ba, cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, đã nhắc lại rằng “hành trình Mùa Chay mà chúng ta đang theo nhằm mục đích kiểm chứng xem cuộc sống của chúng ta gắn chặt với Chúa Kitô đến mức nào, bắt đầu từ hồng ân của bí tích Rửa tội nhận được trong Giáo hội”. Sau đó, ngài nhấn mạnh rằng “sự tự do sâu xa của Chúa Kitô và đường lối Người mang lại ơn cứu độ cho thế giới, buộc chúng ta phải suy ngẫm và xác minh phẩm chất Tin Mừng trong các cử chỉ của chúng ta”.
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh giá Năm Thánh 2025: Những người hành hương của hy vọng
Chặng đàng thánh giá Năm Thánh 2025 là cơ hội để chúng ta bước cùng với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Trên con đường này luôn chan chứa niềm hy vọng lớn lao, như khẩu hiệu của năm thánh này: những người hành hương của niềm hy vọng (Peregrinantes in Spem). Bước vào con đường thương khó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không bỏ cuộc. Nhất là khi bước đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta ước mơ về một tương lai nhiều sức sống.
Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Rôma Mùa Vọng 2024 (3)
Sáng thứ Sáu ngày 20.12.2024, cha Pasolini đã có bài suy niệm thứ ba và cũng là cuối cùng về chủ đề 'sự nhỏ bé', vốn không phải là một giới hạn, mà là sự khiêm nhường mở ra không gian gặp gỡ. Như dụ ngôn Ngày phán xét cuối cùng nói, cuối cùng, chúng ta sẽ bị phán xét không chỉ bởi những điều tốt chúng ta đã làm, mà trên hết bởi khả năng trở nên nhỏ bé.
Kinh Năm Thánh 2025
Đây là Kinh Năm Thánh 2025 được Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Lê Công Đức, PSS thực hiện và đã được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn.
Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Vọng 2024 (2)
Thứ Sáu, ngày 13.12.2024, tại Hội trường Phaolô VI, Cha Roberto Pasolini đã có bài suy niệm thứ hai trong ba bài suy niệm dịp Mùa Vọng, về chủ đề “Cánh cửa của niềm tin tưởng”. Một sự lựa chọn can đảm, chứ không phải sự lạc quan đơn thuần, niềm tin tưởng duy trì niềm hy vọng ngay cả trong những lúc thử thách và là liều thuốc giải độc cho tính ích kỷ...
Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Vọng 2024 (1)
Sáng 06.12.2024 tại Hội trường Phaolô VI, Giáo triều Rôma đã tham dự bài suy niệm đầu tiên trong ba bài suy niệm Mùa Vọng do vị tân giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng thực hiện, về chủ đề “Cánh cửa cho sự ngạc nhiên thán phục”. Cha Pasolini gợi ý hãy lắng nghe tiếng nói của các vị ngôn sứ và noi gương Đức Maria và bà Elizabeth, để nhận ra “những hạt giống Tin Mừng” đã hiện diện trong thực tại, và mang lại hy vọng cho thế giới...
Bài suy niệm của cha Timothy Radcliffe, O.P. về 'Con đường' - Phần II của Tài liệu làm việc
Trong bài suy niệm về 'Con đường' cho phần II của Tài liệu làm việc, cha Timothy Radcliffe, O.P., Hồng y Tân cử và nguyên bề trên tổng quyền dòng Đaminh, nói: “Cùng nhau chúng ta sẽ khám phá ra ý Chúa”.
Dưới cái nhìn yêu thương của Đức Maria, Đức Phanxicô cầu xin hòa bình trên thế giới
“Xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới chúng con đang lâm nguy, để nó có thể bảo vệ sự sống và loại bỏ chiến tranh.” Chính với những lời đầy hy vọng này mà Đức Phanxicô đã hướng về Đức Maria vào đầu buổi tối Chúa nhật ngày 6 tháng Mười để cầu xin hòa bình cho thế giới bị tàn phá bởi sự bất công và chiến tranh này, trong sự hiệp thông với các Kitô hữu bằng cách lần hạt Mân Côi, tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.
Suy niệm tĩnh tâm Thượng Hội đồng: Bài 4 - Phục sinh và cuộc trò chuyện trong bữa sáng (Ga 21,15-25)
Tiếp tục kỳ tĩnh tâm của Thượng Hội đồng, vào chiều thứ Ba ngày 01.10.2024, Cha Timothy Radcliffe, nguyên Bề trên tổng quyền Dòng Đa Minh, đã chia sẻ đề tài thứ IV (cũng là cuối cùng) với chủ đề: “Phục sinh và cuộc trò chuyện trong bữa sáng” (Ga 21,15-25) cho các tham dự viên khóa họp thứ II của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục, khai mạc vào Thứ Tư, ngày 03.10.2024.
