Chung vui với Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo nhân kỷ niệm 94 năm khai đạo

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-24 09:59:05  | RSS

Sáng ngày 18.06.2026, phái đoàn Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn do linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình dẫn đầu đã đến thăm Thánh điện Chí Thiện Minh (tỉnh Trà Vinh cũ). Chuyến viếng thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 94 năm Đức Thượng Đế khai sáng Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo.

Đón tiếp phái đoàn có đạo huynh Chơn Minh Sơn -Chưởng quản Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo cùng quý chức sắc, nho sinh trong bầu khí thân tình, hân hoan và thắm đượm tình huynh đệ.

Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo được khai sáng tại Nam Bộ vào năm 1932. Trải qua 94 năm hình thành và phát triển, Đạo luôn lấy tư tưởng “Tam giáo quy nguyên -Ngũ chi phục nhất” làm nền tảng, nhìn nhận các truyền thống tâm linh đều cùng hướng con người đến chân lý và sự hoàn thiện bản thân. Trong đó, Nho giáo giữ vai trò chủ đạo với tôn chỉ “Nho Tông Chuyển Thế Trung Dung”, đề cao việc xây dựng nhân cách, thực hành đạo đức và phụng sự xã hội.

Trọng tâm của con đường tu học Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo là chữ “Nhân”, được xem là nền tảng của mọi đức hạnh. Theo giáo lý của Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo, trước khi hướng đến những lý tưởng tâm linh cao hơn, con người cần hoàn thiện bổn phận làm người trong gia đình và xã hội, sống hiếu nghĩa, yêu thương tha nhân và có trách nhiệm với cộng đồng. Từ việc tu thân theo các giá trị Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, các nho sinh được hướng dẫn nuôi dưỡng đời sống nội tâm, sống hài hòa với tha nhân và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Thay mặt Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo phận Sài Gòn, linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đạo huynh Chơn Huệ Tâm -Chưởng Giáo Hữu Hình Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo và đạo huynh Chơn Minh Sơn cùng toàn thể quý chức sắc, nho sinh nhân ngày lễ trọng đại đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tích cực của Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo trong việc giáo dục đạo đức, xây dựng đời sống nhân bản, củng cố các giá trị gia đình và góp phần phát triển xã hội.

Linh mục Micae cũng chia sẻ rằng, dù mỗi tôn giáo có những xác tín đức tin và con đường tâm linh riêng, nhưng việc cùng nhau đề cao đạo đức, lòng nhân ái, tinh thần phục vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng chính là nền tảng quý báu cho sự gặp gỡ và cộng tác giữa các tôn giáo. Đây cũng là tinh thần mà Giáo hội Công giáo luôn cổ võ trong các hoạt động đối thoại liên tôn nhằm xây dựng tình huynh đệ, sự cảm thông và hòa bình giữa mọi người.

Đáp từ, Đạo huynh Chơn Minh Sơn chân thành cảm ơn sự hiện diện cùng những tình cảm tốt đẹp mà Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Sài Gòn đã dành cho Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo. Đạo huynh cho biết những cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo không chỉ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau mà còn góp phần xây dựng sự hiểu biết, đoàn kết và hợp tác vì lợi ích chung của xã hội.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh các tôn giáo tại Việt Nam ngày càng tăng cường đối thoại và cộng tác vì lợi ích chung của xã hội. Sự hiệp hành trong dịp đại lễ kỷ niệm khai đạo giúp quý đạo hữu củng cố tình huynh đệ, đồng thời khẳng định vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng đời sống đạo đức và phát triển cộng đồng, góp phần vun đắp sự hài hòa trong xã hội.

Từ Tâm