ĐHY Pizzaballa: Lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh là tội nghiêm trọng nhất
Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do “International Oasis Foundation” tổ chức, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, đã mạnh mẽ cảnh báo về việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh. Ngài nói: “Lạm dụng và thao túng danh Thiên Chúa để biện minh cho cuộc chiến này hay bất kỳ cuộc chiến nào là tội nghiêm trọng nhất mà chúng ta có thể phạm phải lúc này”.
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem
Theo Đức Hồng y, chiến tranh trước hết là vấn đề chính trị, gắn liền với những lợi ích vật chất cụ thể. Vì vậy, cần loại bỏ mọi thứ ngôn ngữ “giả tôn giáo”, vốn không nói về Thiên Chúa mà chỉ phản ánh tham vọng của con người.
Ngài đưa ra nhận định này sau Ngoại trưởng Mỹ trích dẫn Thánh vịnh 144 để cầu xin phúc lành của Thiên Chúa cho các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột giữa Israel và Iran.
Thiên Chúa ở bên những người đang đau khổ
Hồng y Pizzaballa khẳng định rằng không thể coi đây là một “cuộc thập tự chinh mới”. Ngài nói: “Nếu Thiên Chúa hiện diện trong chiến tranh, thì Người ở bên những người đang chết, đang đau khổ, đang chịu đau đớn, đang bị áp bức dưới nhiều hình thức khác nhau, trên khắp Trung Đông”. Ngài nói thêm: “Tôi không nói rằng cuộc xung đột này có ý nghĩa tôn giáo ở phía này hay phía kia, nhưng có những sự thao túng: những người muốn đưa tôn giáo vào đó đang lợi dụng danh Thiên Chúa”.
Lời kêu gọi theo của Đức Giáo hoàng
Bình luận về lời kêu gọi ngừng bắn và đối thoại của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem thừa nhận thông điệp này có thể không được lắng nghe, nhưng Giáo hội vẫn có trách nhiệm tiếp tục nói lên sự thật và góp phần xây dựng tương lai. “Những gì được xây dựng trên bạo lực sẽ không có tương lai, mà chỉ tạo ra sợ hãi, hận thù và chết chóc”, ngài nói.
Tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza và Bờ Tây
Đức Hồng y Pizzaballa cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc giúp công chúng hiểu đúng bản chất các sự kiện, khuyến khích cái nhìn phản biện thay vì bị cuốn theo tuyên truyền. Đặc biệt, ngài bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza và Bờ Tây. Hàng triệu người vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, y tế thiếu thốn và việc đi lại bị hạn chế nghiêm trọng. Những căng thẳng chính trị và vòng luẩn quẩn giữa các bên khiến triển vọng hòa bình vẫn còn xa vời.
Cuối cùng, Đức Hồng y bày tỏ sự lo ngại về hậu quả của các biện pháp gần đây liên quan đến việc đăng ký đất đai và việc không công nhận bằng cấp học thuật của người Palestine tại Israel, được chính phủ Israel thông qua gần đây, điều này sẽ gây thêm khó khăn về tài chính, gian khổ và thiếu giáo viên Kitô giáo cho các trường học.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
