Đội Vệ binh Thụy Sĩ chuẩn bị kỷ niệm 500 năm biến cố “Cướp phá Roma'
Năm 2027, Đội Vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 500 năm biến cố “Cướp phá Roma” năm 1527, khi 147 vệ binh hy sinh và 42 đồng đội hộ tống Đức Giáo hoàng Clêmentê VII đến nơi an toàn tại Lâu đài Thiên thần. “Những giá trị trường tồn: trung thành, đáng tin cậy, chuyên nghiệp và hiệp nhất” là chủ đề của các hoạt động kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9 tại Thụy Sĩ và Vatican.
Đại tá Christoph Graf, Tư lệnh Vệ binh Thụy Sĩ, cho biết biến cố năm 1527 là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của lực lượng. Năm kỷ niệm nhằm tưởng nhớ tinh thần sẵn sàng hy sinh và lòng trung thành của các thế hệ đi trước, đồng thời cho thấy những giá trị ấy vẫn sống động và định hướng sứ mạng phục vụ Đức Giáo hoàng của các vệ binh ngày nay.
Chương trình
Chương trình mở đầu ngày 23.01.2027 với hội thảo của các sử gia tại Briga, Thụy Sĩ, cùng một công trình nghiên cứu về bối cảnh chính trị, quân sự và tôn giáo của biến cố năm 1527. Từ ngày 16 đến 19.04.2027, Vệ binh Thụy Sĩ sẽ tham dự lễ hội mùa xuân Sechseläuten tại Zürich.
Cao điểm diễn ra từ ngày 05 đến 07/05/2027 tại Vatican, với Kinh Chiều, lễ khánh thành bia tưởng niệm các vệ binh tử trận, Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, lễ tuyên thệ của các tân vệ binh tại Quảng trường Thánh Phêrô và chương trình nghệ thuật ánh sáng của nghệ sĩ Thụy Sĩ Gerry Hofstetter.
Ngày 04.09.2027, các cựu vệ binh Thụy Sĩ sẽ hành hương toàn quốc đến Einsiedeln. Dịp này cũng sẽ diễn ra buổi công chiếu bộ phim về năm kỷ niệm.
Thông cáo của Đội Vệ binh Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng chương trình không chỉ nhằm tưởng nhớ một biến cố lịch sử, nhưng còn làm nổi bật những con người đang phục vụ trong quân phục, các giá trị truyền thống của lực lượng và mối liên kết lâu đời giữa Thụy Sĩ với việc phục vụ tại Vatican.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi