Đức Giáo hoàng gửi sứ điệp đến hội nghị quốc tế về Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-14 18:53:41  | RSS

Trong sứ điệp gửi đến hội nghị quốc tế về Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người và mọi tổ chức trong việc bảo vệ, xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định hòa bình bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng, qua công lý, tình huynh đệ và đối thoại chân thành.

Đức Giáo hoàng khẳng định: “Gìn giữ và vun đắp hòa bình là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, đồng thời là một sứ mạng cần được kiên nhẫn vun đắp trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày”.

Sứ điệp đề ngày 13/10, gửi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh kiêm Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô I của Vatican, nhân dịp hội nghị quốc tế với chủ đề “Gioan Phaolô I: Công lý và Hòa bình – Bảo vệ và thúc đẩy hòa bình trong một thế giới đầy biến động”, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô.

Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh chủ đề hội nghị mang đến niềm hy vọng cho tương lai nhân loại, khi đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hòa bình. Nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Phanxicô rằng hòa bình “không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh”, ngài dẫn tư tưởng Thánh Augustinô, theo đó hòa bình là hoa trái của “sự an bình của trật tự” (tranquillitas ordinis).

Đức Giáo hoàng khẳng định hòa bình đòi hỏi tôn trọng phẩm giá, các quyền căn bản của mỗi người và tình liên đới giữa các dân tộc. Vì thế, công lý là điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình đích thực.

Nhắc đến Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I, Đức Giáo hoàng đề cao giáo huấn của ngài về sự dấn thân cá nhân, tình huynh đệ và lòng bác ái trong việc xây dựng những mối tương quan dựa trên niềm tin. Theo Đức Giáo hoàng, hòa bình quốc tế phải bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng, trước khi lan tỏa đến các định chế xã hội.

Ngài nhấn mạnh: “Trong một thế giới đang bị chấn động sâu sắc, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình có nghĩa là hàn gắn những chia rẽ, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, tha thứ và cảm thông, lắng nghe và nhìn nhận người khác, giáo dục con người biết đối thoại chân thành, đồng thời khôi phục chiều kích cụ thể của tình huynh đệ trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị”.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng hy vọng hội nghị sẽ góp phần đào sâu sự hiểu biết về hoạt động mục vụ và giáo huấn của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi