Đức Giáo hoàng kêu gọi các nhà báo giúp thế giới nhận ra khuôn mặt của chiến tranh

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-16 20:00:15  | RSS

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập bản tin truyền hình TG2 của Đài RAI (Ý), ngày 16.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến ban lãnh đạo và đội ngũ biên tập của chương trình tại Vatican. Ngài khuyến khích các nhà báo kể lại chiến tranh qua đôi mắt của các nạn nhân, để thế giới không nhìn chiến tranh như một trò chơi mà nhận ra khuôn mặt thật của nó.

ĐGH Lêô XIV tiếp các thành viên chương trình TG2 của Đài RAI nhân dịp 50 năm thành lập (@Vatican Media)

Trong lời chào các nhà báo, Đức Giáo hoàng mời gọi các nhà báo suy nghĩ về hành trình của báo chí truyền hình trước những thách thức mới của thời đại. Ngài nhắc lại những biến chuyển lớn mà truyền thông đã trải qua, đặc biệt là quá trình chuyển đổi từ hệ thống phát sóng analog sang kỹ thuật số. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng không có tiến bộ công nghệ nào có thể thay thế các giá trị cốt lõi của nghề báo, như sự sáng tạo, khả năng phân định phê phán và tự do tư tưởng.

Truyền thông cần được định hướng theo “mô hình nhân bản”

Đề cập đến thách thức của trí tuệ nhân tạo, Đức Giáo hoàng cho rằng truyền thông cần được định hướng theo “mô hình nhân bản” chứ không phải chỉ theo logic công nghệ. Điều này đòi hỏi các nhà báo phải biết phân biệt rõ giữa phương tiện và mục đích, để công nghệ phục vụ con người chứ không chi phối con người.

Tính thế tục và sự đa dạng của các nguồn thông tin

Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng cũng ca ngợi hai đặc điểm đã làm nên bản sắc của TG2: tính thế tục và sự đa dạng của các nguồn thông tin. Theo ngài, tính thế tục không phải là sự loại trừ tôn giáo, nhưng là thái độ từ chối các định kiến ý thức hệ và mở ra cái nhìn rộng mở trước thực tại.

Ngài nhận định rằng trong lịch sử của TG2 đã tồn tại nhiều quan điểm văn hóa khác nhau, và chính sự đa dạng này – khi được nuôi dưỡng bởi tinh thần đối thoại và tình bạn – đã trở thành một giá trị quý giá. Trong bối cảnh xã hội ngày nay thường bị chi phối bởi sự phân cực và những khẩu hiệu đơn giản hóa thực tại, tinh thần đối thoại càng trở nên cần thiết.

Truyền thông phải tránh nguy cơ trở thành công cụ tuyên truyền

Đức Giáo hoàng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của báo chí trong bối cảnh chiến tranh. Theo ngài, truyền thông phải tránh nguy cơ trở thành công cụ tuyên truyền. Nhiệm vụ của nhà báo là kiểm chứng thông tin, để không trở thành người phát ngôn cho quyền lực, nhưng phản ánh sự thật, đặc biệt là những đau khổ mà chiến tranh gây ra cho người dân.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi