Đức Giáo hoàng kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót
Ngày 15.05.2026, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
ĐGH Lêô XIV tiếp các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm do OSCE tổ chức (@Vatican Media)
Đức Giáo hoàng đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất.
Việc ứng phó các hoạt động tội phạm phải tôn trọng và bảo vệ các quyền của con người
Theo Đức Giáo hoàng, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, “việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người”.
Công lý đích thực cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập
Đức Giáo hoàng khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự “hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy”, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng “công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội”. Ngài tái khẳng định rằng phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người.
Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả các biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy.
Giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa
Ngoài ra, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội.
Giáo hội sẵn sàng cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và con người
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, đồng thời khẳng định Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
