Đức Giáo hoàng kêu gọi tôn trọng thỏa ước đình chiến trong thời gian Thế vận hội

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-02-07 20:02:53  | RSS

Trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina 2026, chương trình thể thao quy tụ các vận động viên từ khắp thế giới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về ý nghĩa của thể thao đối với nhân loại qua bức thư mang tựa đề 'Cuộc sống dồi dào'. Trong đó ngài kêu gọi tôn trọng thỏa thuận đình chiến trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina 2026

Thể thao có vai trò độc đáo trong việc xây dựng hòa bình

Đức Giáo hoàng gửi lời chào và chúc lành tới những người trực tiếp tham gia Thế vận hội cũng như cộng đồng quốc tế. Ngài ca ngợi thể thao như môi trường vun đắp tình huynh đệ, giúp con người hướng tới điều thiện hảo và thánh thiện. Nhắc lại giáo huấn của các vị tiền nhiệm, ngài tái khẳng định vai trò độc đáo của thể thao trong việc xây dựng hòa bình.

Trong một thế giới “khát khao hòa bình”, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, “chúng ta cần những công cụ có thể ‘chấm dứt sự lạm dụng quyền lực, phô trương sức mạnh và sự thờ ơ với pháp luật’”. Lên án rằng trước mắt chúng ta là một nền văn hóa chết chóc, ngài nhấn mạnh “rằng sự xâm lược, bạo lực và chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại”.

Vì thế, Đức Giáo hoàng nói: “Nhân dịp Thế vận hội Mùa đông và Paralympic sắp tới, tôi hết lòng khuyến khích tất cả các quốc gia hãy tái khám phá và tôn trọng công cụ hy vọng này, đó là Thỏa ước đình chiến Olympic, một biểu tượng và lời hứa về một thế giới hòa giải”.

Thể thao có thể là hình thức phục vụ của Giáo hội

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng cũng mời gọi Giáo hội hiện diện mục vụ trong môi trường thể thao, đồng hành và đem lại niềm hy vọng. Ngài nhắc tới sáng kiến 'Vận động viên Vatican' như một minh chứng rằng thể thao có thể trở thành hình thức phục vụ của cộng đoàn đức tin.

Thể thao phải là “trường học của sự sống”

Theo ngài, thể thao phải là “trường học của sự sống”, nơi người ta học biết chia sẻ, tôn trọng người khác và cùng nhau bước đi. Ngài cảnh báo chống lại việc biến thể thao thành thứ hàng hóa hay công cụ cho lợi ích chính trị, tài chính, thay vì phục vụ sự phát triển con người và công ích.

Sứ điệp kết thúc với lời mời gọi để mỗi cuộc tranh tài trở thành cơ hội gieo mầm hòa bình cho toàn thế giới.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi