Đức Tổng Giám mục Lori nhấn mạnh vai trò chứng nhân của các nữ tu trong xã hội Mỹ
Phát biểu tại Đại hội toàn quốc năm 2026 của Hội đồng các Bề trên Thượng cấp Dòng nữ Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục William Lori nhấn mạnh đóng góp âm thầm nhưng sâu rộng của các nữ tu đối với xã hội Mỹ. Theo ngài, việc canh tân Giáo hội và xã hội bắt đầu từ sự thánh thiện và việc đào luyện lương tâm.
Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến 20/09/2026 tại Florissant, bang Missouri, với chủ đề “250 năm tự do: Những nữ tử của Giáo hội từ thế hệ này sang thế hệ khác”, nhân dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập.
Đi sống thánh hiến là một chứng tá có khả năng biến đổi thế giới
Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các tham dự viên suy tư: “Tự do đã trở thành điều gì?”. Theo ngài, câu trả lời trước hết mang chiều kích thiêng liêng hơn là chính trị. Trước tình trạng phân cực, cô đơn và suy giảm lòng tin trong xã hội, ngài khẳng định: “Trước khi có thể canh tân các thể chế, cần phải canh tân con người”.
Ngài nhấn mạnh đời sống thánh hiến không phải là trốn khỏi thế giới, nhưng là một chứng tá có khả năng biến đổi thế giới. Các lời khuyên Phúc Âm về khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục cho thấy một cách sống tự do đích thực. “Mỗi đời sống thánh hiến chân chính trở thành một lời tuyên bố sống động rằng có thể có một cách khác để làm người”.
Thành tựu lớn nhất của các nữ tu Hoa Kỳ là “góp phần hình thành trí tưởng tượng luân lý của quốc gia”
Theo Đức Tổng Giám mục Lori, nhiều thế hệ nữ tu đã góp phần định hình nước Mỹ không chủ yếu qua ảnh hưởng chính trị, nhưng qua việc hình thành lương tâm. Các nữ tu đã dạy về đức hạnh, xây dựng cộng đồng tin tưởng, đón tiếp người nhập cư, chăm sóc bệnh nhân trong các thời kỳ dịch bệnh, giáo dục nhiều thế hệ trẻ và xây dựng những cơ sở phục vụ cộng đồng.
Ngài nhận định “thành tựu lớn nhất của các nữ tu Hoa Kỳ” không chỉ là trường học, bệnh viện hay các hoạt động bác ái, nhưng là “góp phần hình thành trí tưởng tượng luân lý của quốc gia”.
Ngài diễn tả điều này qua một hình ảnh cụ thể: trước khi trẻ em học đại số, các em đã học lòng thương xót; trước khi trở thành cử tri, các em đã trở thành môn đệ; trước khi tranh luận về những vấn đề chính trị, các em đã học lòng biết ơn, đức hạnh và việc xét mình.
Hướng về tương lai, Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các nữ tu đừng đo thành công bằng số lượng, ảnh hưởng hay quy mô tổ chức, nhưng bằng lòng trung tín với Chúa Kitô. Ngài kết luận: “Chúng ta tiến bước không phải vì biết chính xác tương lai sẽ ra sao, nhưng vì biết Đấng đang nắm giữ tương lai”.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi