Hiệp thông với Đức Giáo hoàng lần hạt Mân Côi vào ngày 30/05 cầu cho hòa bình
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30.05.2026. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, với sự tham dự trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
Đức Giáo hoàng cầu nguyện tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican (@Vatican Media)
Giờ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30.05.2026, giờ Roma, tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican.
Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin Mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22.05.2026, Đức Giáo hoàng sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C., Đức ông Walter R. Rossi, giám đốc đền thánh, sẽ cùng hiệp thông lần chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ, giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có Đền thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zarvanytsia, Ucraina; Đền thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines; Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha; Đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia và Herzegovina; Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp; Đền thánh Thánh Charbel Annaya, Byblos, Libăng; và Đền thánh Giáo hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý.
Trong tuyên bố, Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là đền thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, đền thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần chuỗi Mân Côi toàn cầu cùng Đức Giáo hoàng. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự “thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới.”
Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, châu Phi và Ucraina.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
