Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn Đức Giáo hoàng vì thông điệp về trí tuệ nhân tạo
Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô trên thế giới bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau khi ngài công bố thông điệp về bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo của Hội đồng đánh giá văn kiện này là lời thúc đẩy mạnh mẽ cho cuộc thảo luận toàn cầu về đạo đức AI, đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ phẩm giá và tự do con người, thay vì thay thế hoặc kiểm soát con người.
Thông điệp Magnifica humanitas (AFP or licensors)
Thông điệp xã hội mới của Đức Giáo hoàng mang tên Magnifica Humanitas (“Nhân loại kỳ diệu”), tập trung vào việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).
Động lực mạnh mẽ cho tiến trình thảo luận về các nguyên tắc đạo đức và pháp lý cho AI
Phát biểu ngày 26.05.2026 tại trụ sở Hội đồng Đại kết ở Geneva, Thuỵ Sĩ, Đức Giám mục người Đức Heinrich Bedford-Strohm của Giáo hội Luther, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết, nhận định rằng sự phát triển công nghệ hiện nay đang diễn ra với tốc độ quá nhanh, trong khi các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm lại không theo kịp. Theo ngài, điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các nguyên tắc đạo đức và pháp lý cho AI trở nên “hết sức cấp thiết”.
Đức Cha cho rằng thông điệp của Đức Giáo hoàng mang lại một động lực mạnh mẽ cho tiến trình đối thoại này. Ngài nhấn mạnh rằng các Giáo hội, với kho tàng suy tư về phẩm giá con người, có thể đóng góp đáng kể vào việc định hướng sự phát triển của AI và kỹ thuật số.
Công nghệ phải phục vụ việc nâng cao và làm phong phú đời sống con người
Trong khi đó, mục sư Jerry Pillay, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết, ghi nhận rằng tổ chức này từ lâu đã nhìn nhận những lợi ích mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát cẩn trọng, AI có thể đe dọa các giá trị tinh thần, luân lý và đạo đức căn bản. Mục sư khẳng định: “Công nghệ phải phục vụ việc nâng cao và làm phong phú đời sống con người, chứ không thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá của con người”.
Hội đồng Đại kết Thế giới hiện quy tụ 352 Giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo thuộc các truyền thống Tin Lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo Cổ truyền tại khoảng 140 quốc gia, đại diện cho hơn 580 triệu Kitô hữu. Dù Giáo hội Công giáo không phải là thành viên chính thức, Tòa Thánh vẫn duy trì nhiều hình thức hợp tác và đối thoại với tổ chức này từ nhiều thập niên qua.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
