Sinh viên Học viện La San tìm hiểu nét đẹp văn hóa Cao Đài
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Khai Đạo Cao Đài, vào lúc 10g30 sáng ngày 14.05.2026, các sinh viên năm III của Học viện La San đã đến thăm Thánh thất Bình Thạnh, tọa lạc tại số 236 Bình Quới, TP.HCM, nhằm tìm hiểu đạo Cao Đài qua kiến trúc thánh thất.
Đón tiếp đoàn có Lễ sanh Thượng Bính Thanh -Cai quản Thánh thất, Lễ sanh Hương Hận và quý đạo huynh, đạo tỷ trong Họ đạo. Đồng hành với các tu sĩ sinh viên trong chuyến tham quan có linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc – Giảng viên khóa Thần học Hội nhập Văn hóa, và thành viên của Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Sài Gòn.
Trong buổi gặp gỡ, đạo huynh Nguyễn Minh Tiến -Thư ký Họ đạo Bình Thạnh đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của họ đạo từ những năm đầu thập niên 1940 đến nay. Thánh thất Bình Thạnh là một trong những họ đạo được hình thành khá sớm tại khu vực Sài Gòn - Gia Định xưa và trực thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
Cơ sở thờ tự đầu tiên của họ đạo được hình thành vào năm 1945, ban đầu chỉ là một nơi sinh hoạt đạo đơn sơ dành cho tín hữu vùng Thanh Đa-Bình Quới. Bấy giờ, khu vực Bình Thạnh còn nhiều sông rạch và dân cư thưa thớt, việc xây dựng thánh thất thật ý nghĩa, vì tạo lập không gian quy tụ các đạo hữu Cao Đài nơi vùng ven đô Sài Gòn.
Năm 2003, thánh thất được đại trùng tu và xây dựng kiên cố theo mẫu kiến trúc số 5 của Tòa Thánh Tây Ninh, gồm một trệt và một lầu. Công trình hiện nay mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của đạo Cao Đài với cổng tam quan, lầu chuông-lầu trống, Điện Thờ Phật Mẫu và nội điện thờ Thiên Nhãn.
Sau khi trình bày lịch sử, đạo huynh Thư ký Họ đạo còn giải thích các biểu tượng trên hoa văn, họa tiết và hình tượng được chạm khắc, giúp các học viên hiểu rõ hơn ý nghĩa tâm linh và văn hóa của kiến trúc thánh thất.
Đặc biệt, đoàn cũng được khám phá bức tranh Tam Thánh ký hòa ước thiêng liêng của Cao Đài. Họa phẩm diễn tả ba nhân vật tiêu biểu của nhân loại gồm Đức Tôn Trung Sơn, thi hào Victor Hugo và nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng ký vào bản “Thiên Nhơn Hòa Ước”. Theo quan niệm Cao Đài, hình ảnh này biểu trưng cho tinh thần hiệp nhất Đông-Tây, sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo trong cùng một lý tưởng hướng thiện, công bình và bác ái. Qua đó, các tu sĩ Công giáo nhận thức giá trị của đối thoại liên tôn và khát vọng liên kết giữa tín đồ các truyền thống tôn giáo để xây dựng thế giới hôm nay.
Thay lời lớp Thần III, đại diện đoàn đã gửi lời tri ân đến Ban Cai quản cùng quý Đạo huynh, Đạo tỷ vì sự đón tiếp thân tình và những chia sẻ quý báu trong tinh thần đối thoại liên tôn. Đoàn cũng cầu chúc cho Thánh thất Bình Thạnh ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh và góp phần xây dựng tình hiệp thông giữa các truyền thống tôn giáo trong lòng xã hội hôm nay.
Bài và ảnh: Từ Tâm
