Thăm viếng thi hài Thánh Phanxicô Assisi nhân kỷ niệm 800 năm ngày qua đời (1226 - 2026)
Nhân 800 năm ngày mất Thánh Phanxicô, lần đầu thi hài ngài được trưng bày tại Assisi (22/02–22/03/2026), ước tính có khoảng 400.000 tín hữu đến thăm viếng. Sự kiện diễn ra trang nghiêm, giúp người tham dự chiêm ngắm chứng tá đời sống Tin Mừng. Việc tôn kính thánh tích được xem là hành trình đức tin, củng cố hy vọng và mời gọi sống yêu thương, hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân.
Nhân kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi (1226–2026), lần đầu tiên trong lịch sử, thi hài của ngài được trưng bày để tín hữu kính viếng.
Sau khi qua đời năm 1226, mộ Thánh Phanxicô được ẩn dưới bàn thờ chính trong nhiều thế kỷ nhằm tránh bị xúc phạm. Đến năm 1818, mộ thánh mới được phát hiện và xác nhận.
Sự kiện trưng bày thi hài của thánh Phanxicô Assisi diễn ra từ ngày 22/02 đến 22/03/2026 tại Hạ Thánh Đường thuộc Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô ở Assisi. Theo ban tổ chức, việc trưng bày không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn hướng đến trải nghiệm thiêng liêng, giúp người tham dự chiêm ngắm chứng tá của một đời sống đã chọn con đường hòa bình, đối thoại và yêu thương triệt để.
Trong bầu khí của những xung đột và chiến tranh vẫn đang diễn ra trên thế giới hôm nay, sự kiện trưng bày thi hài của Thánh Phanxicô Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời mang một ý nghĩa đặc biệt: đó không chỉ là một biến cố lịch sử hay đạo đức bình dân, nhưng còn trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ cầu nguyện cho hòa bình.
Những lời của Đức cha Felice Accrocca – “Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục nói với chúng ta” – dường như vang lên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thế giới đầy xung đột. Và như Đức cha Domenico Sorrentino nhấn mạnh, việc tôn kính thánh tích không dừng lại ở cảm xúc, nhưng dẫn ta đến gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh – nguồn mạch của sự sống và bình an đích thực.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
