Tòa Thánh: Kitô hữu là cộng đồng tôn giáo bị bách hại nhiều nhất

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-06 20:44:40  | RSS

Gần 400 triệu Kitô hữu trên thế giới hiện đang phải đối diện với bách hại hoặc bạo lực vì đức tin của mình, khiến họ trở thành cộng đồng tôn giáo bị bách hại nhiều nhất toàn cầu. Thông tin này được Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva, nêu ra trong sự kiện “Bênh vực các Kitô hữu bị bách hại: Bảo vệ đức tin và các giá trị Kitô giáo”.

Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva

Theo Đức Tổng Giám mục Balestrero, con số này tương đương với việc cứ bảy Kitô hữu thì có một người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng bách hại. Nghiêm trọng hơn, trong năm 2025, gần 5.000 Kitô hữu đã bị sát hại vì đức tin của mình, tức trung bình khoảng 13 người mỗi ngày.

Các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ quyền tự do tôn giáo

Theo truyền thống Kitô giáo, những người chết vì đức tin được gọi là các vị tử đạo. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của luật pháp quốc tế, họ là nạn nhân của những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng chứng tá của họ không thể làm lu mờ trách nhiệm căn bản của các quốc gia, vốn có nghĩa vụ bảo vệ họ.

Tại sự kiện, vị đại diện Tòa Thánh khẳng định tự do tôn giáo là một quyền con người cơ bản. Các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ quyền này, bao gồm việc ngăn chặn các bên thứ ba xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng. Sự bảo vệ đó phải đảm bảo an toàn cho các tín hữu trước, trong và sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, tình trạng thủ phạm không bị trừng phạt vẫn là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong bối cảnh bách hại tôn giáo hiện nay.

Nhiều hình thức bách hại tinh vi và âm thầm

Đức Tổng Giám mục Balestrero cũng cho biết các hình thức bách hại không chỉ là bạo lực trực tiếp mà còn bao gồm những hình thức tinh vi và âm thầm hơn, như kỳ thị, gạt ra khỏi đời sống xã hội và nghề nghiệp, hoặc những hạn chế ngầm khiến quyền tự do tôn giáo bị thu hẹp.

Theo Tổ chức quan sát về Bất khoan dung và Phân biệt đối xử đối với Kitô hữu ở châu Âu, có 2.211 vụ việc bạo lực liên quan đến Kitô hữu trong năm 2024. Đại diện Tòa Thánh cho biết: “Những trường hợp này bao gồm việc truy tố vì cầu nguyện thầm lặng gần các cơ sở phá thai hoặc vì trích dẫn một câu Kinh Thánh về các vấn đề xã hội”. Ngài nhấn mạnh rằng đây “không phải là những hành vi hời hợt” mà là “những vi phạm nghiêm trọng quyền của Kitô hữu, do chính các nhà chức trách có nhiệm vụ tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của tất cả mọi người gây ra”.

Tấn công nhằm vào Kitô hữu là tấn công vào Thập giá

Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu thực chất cũng là tấn công vào Thập giá – biểu tượng vừa diễn tả mối tương quan của con người với Thiên Chúa, vừa thể hiện sự liên đới giữa con người với nhau. Khi hai chiều kích này bị phá vỡ, các mối quan hệ trong xã hội cũng đứng trước nguy cơ tan rã.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi