Tổng thống Peru: Đức Giáo hoàng có ý định viếng thăm Peru vào cuối năm nay

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-23 07:10:39  | RSS

Sau khi yết kiến Đức Giáo hoàng Lêô XIV hôm 18.06.2026, Tổng thống Peru José María Balcázar cho biết Đức Giáo hoàng dự kiến viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch đang được chuẩn bị, chuyến đi có thể kéo dài từ tám đến mười ngày, với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp Tổng thống Peru José María Balcázar (ANSA)

Theo Tổng thống Balcázar, chuyến viếng thăm có thể kéo dài từ tám đến mười ngày. Các địa điểm dự kiến gồm thủ đô Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa thuộc vùng Amazon. Puno và Iquitos cũng có thể được đưa vào hành trình.

Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Giáo hoàng, bởi Peru là nơi gắn liền với phần lớn sứ vụ linh mục và giám mục của ngài. Đức Giáo hoàng từng phục vụ nhiều năm trong các cộng đoàn của Dòng Thánh Augustinô, đảm trách công việc đào tạo và mục vụ tại Trujillo, trước khi trở thành Giám mục Chiclayo và nhập quốc tịch Peru năm 2015. Trên nhiều phương diện, chuyến thăm sẽ giống như một cuộc trở về quê hương về mặt tinh thần.

Tổng thống Balcázar cho biết Đức Giáo hoàng bày tỏ mong muốn đến gần không chỉ các thành phố lớn, nhưng cả những cộng đồng tại miền bắc và vùng Amazon. Chính phủ Peru sẵn sàng hỗ trợ phương tiện để ngài có thể đến những khu vực xa xôi và khó tiếp cận.

Peru vẫn đang chìm trong bất ổn sau cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 07/06, với kết quả cuối cùng vẫn đang được giám sát chặt chẽ. Cuộc cạnh tranh sít sao giữa Keiko Fujimori và Roberto Sánchez đã tạo ra căng thẳng và các cuộc biểu tình công khai.

Trong cuộc gặp Tổng thống Balcázar, Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ hy vọng người dân Peru vượt qua chia rẽ, tôn trọng tiến trình dân chủ và giải quyết các bất đồng bằng đối thoại.

Phái đoàn của Peru cũng đã gặp gỡ Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin và Tổng giám mục Ngoại trưởng Toà Thánh Paul Richard Gallagher. Theo Tòa Thánh, các cuộc thảo luận đề cập đến quan hệ song phương, phát triển kinh tế xã hội, khai thác mỏ trái phép, sự gắn kết xã hội, di cư, tội phạm có tổ chức và hậu quả quốc tế của các cuộc xung đột đang diễn ra.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi