Đà Nẵng: Hiệp nguyện Mục Sư - Truyền đạo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1643 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chiều Chúa nhật ngày 03.02.2013 tại nhà thờ Tin Lành Hải Châu đã diễn ra chương trình hiệp nguyện dành cho các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, cùng các Mục sư trí sự, quả phụ Mục sư. Chương trình này được Ban Đại diện Tin lành thành phố Đà Nẵng tổ chức định kỳ vào mỗi chiều Chúa nhật đầu tháng.

 

Đã có khoảng 50 quý đầy tớ Chúa của các Chi Hội An Trung, Cẩm Nê, Đà Nẵng, Hoà Khánh, Hoà Cường, Hoà Mỹ, Nam Ô, Tiên Sa, Trung Lập, Tân An, Trần Cao Vân, Hải Châu và Chi Hội Huế về dự. Đây là dịp để quý đầy tớ Chúa gặp nhau chia sẻ, trao đổi, thông báo tin tức từ các Hội Thánh về những việc Chúa đã làm trong một tháng qua, hầu hiệp lòng cầu nguyện xin Chúa tỏ uy quyền trên công việc mở mang vương quốc của Chúa tại các Hội Thánh.

 

Đà Nẵng: Hiệp nguyện Mục Sư - Truyền đạo

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

Tham dự buổi hiệp nguyện, có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh - Uỷ viên Tổng Liên Hội; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Trưởng ban Đại diện Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng.

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa. Mục sư nguyễn Xuân Sanh đã thông báo một số tin tức từ Tổng Liên Hội, trong đó có đề cập đến cuộc họp để thống nhất Giáo Hội Tin Lành Nam-Bắc.

 

Mục sư Dương Quang Hoà, Quản nhiệm Chi Hội Tin lành Hải Châu, hướng dẫn chương trình. Ông đã dùng lời Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:2,3,11, Qua đó nhắc nhở các đầy tớ Chúa nhận biết sự kêu gọi của Chúa, về trách nhiệm của người chăn bầy, luôn trung tín và hoàn tất sứ mạng Chúa giao.

 

Nội dung trong kỳ hiệp nguyện lần này, nhìn chung các Hội Thánh đều dâng lời tạ ơn Chúa về sự ổn định trong sinh hoạt, thờ phượng, công tác truyền giảng có nhiều khởi sắc, hầu hết các Hội Thánh đã tổ chức xong Hội đồng thường niên để bầu ra Ban Chấp sự mới.

 

Ban Hiệp nguyện đã chia tổ để cầu nguyện cho những vấn đề và nhu cần của các các Hội Thánh, cũng như cầu nguyện cho quý Mục sư Trí sự cùng các Quả phụ Mục sư trong khu vực thành phố.

 

Phu nhân Mục sư trí sự Trương Văn Châu, thay cho quý quả phụ Mục sư, các Mục sư trí sự, bày tỏ lòng biết ơn Chúa về sự quan phòng của Chúa, sự quan tâm của Ban Đại diện đã tạo điều kiện để quý bà được tham dự chương trình hiệp nguyện trong những năm qua và cảm ơn Ban Đại diện đã trao tặng những món quà nhân ngày Tết cổ truyền.


Buổi hiệp nguyện kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày sau khi Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện chúc phước, mọi người đều hiệp một trong sự tạ ơn Chúa và thông công vui vẻ.


TTV. Nguyễn Hoàng

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org