Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mừng Đại lễ 18/5 năm Quý Tỵ

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Đã xem: 30268 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

TOÀN THỂ TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO HÂN HOAN

  MỪNG ĐẠI LỄ 18-5 ÂL QUÝ TỴ (2013) 

Kỷ niệm 74 năm ngày khai sáng Đạo Phật giáo Hòa Hảo


Đại lễ 18/5 Kỷ niệm 74 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH tại An Hòa Tự, Tổ Đình Đức Giáo Chủ và 369 điểm tổ chức Lễ của 18 tỉnh, thành phố đã được triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần, nội dung Thông bạch số: 4373/TB/BTS-TƯ ngày 14.5.2013 và Kế hoạch số: 4374/KH/BTS-TƯ ngày 14.5.2013 của Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo.


I-VỀ ĐIỂM LÀM LỄ: 18 tỉnh, thành phố tổ chức được 369 điểm lễ / 379 Ban Trị sự cơ sở như sau:


1- Tỉnh An Giang : 130 điểm / 132 Ban Trị sự

- TP.Long Xuyên: 13 điểm/ 13 "

- H. Chợ Mới: 18 điểm / 18 "

- H. Châu Phú: 13 điểm / 13 "

- H. Thoại Sơn: 17 điểm / 17 "

- H An Phú: 14 điểm/ 14 "

- TX. Châu Đốc: 05 điểm / 05 Ban Trị sự

- H. Tân Châu: 14 điểm / 14   "

- H. Tịnh Biên: 03 điểm / 03 "

- H. Tri Tôn: 04 điểm / 04   "

- H.Châu Thành: 13 điểm/ 13   "

- H. Phú Tân: 16 điểm / 18 Ban Trị sự (11 điểm tổ chức Đại lễ tại xã và 05 xã vùng 0 có xe hoa cùng về tổ chức tại An Hòa Tự; riêng xã Phú Xuân, Phú Bình không tổ chức Đại lễ) .


2- Tỉnh Bình Định: 03 điểm/ 03 Ban Trị sự


3- Tỉnh Bến Tre: 04 điểm / 10 Ban Trị sự (Điểm 1: tại Kiến Long Tự gồm 01 BTS liên xã và 01 BTS xã Hữu Định; Điểm 2: tại Sơn Hòa Tự gồm 02 BTS liên xã và 03 BTS xã: Vĩnh Bình, Phú Phụng, Hòa Nghĩa; Điểm 3 gồm 02 BTS xã: Thành Thới A, huyện Mõ Cày Nam, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mõ Cày Bắc tổ chức tại nhà ông Lương Văn Tiểu, số 8, ấp Thới Hoà, xã Thành Thới A, huyện Mõ Cày Nam; Điểm 4: tại nhà bà Mai Thị Tích, ấp An Bình I, xã An Hoà Tây, huyện Ba Tri).


4- Tỉnh Cà Mau: 04 điểm / 04 Ban Trị sự (Phường 8, TP Cà Mau kết hợp với Ban Đại diện tỉnh tổ chức tại Văn phòng Ban Đại diện tỉnh 01 điểm).


5- TP.Cần Thơ: 51 điểm/ 52 Ban Trị sự (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền không tổ chức Đại lễ).


6- Tỉnh Đồng Nai: 08 điểm / 08 Ban Trị sự (tổ chức tại Văn phòng Ban Đại diện tỉnh 01 điểm, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán không tổ chức Đại lễ).


7- Tỉnh Đồng Tháp: 68 điểm/ 70 Ban Trị sự (xã An Long, An Hoà, huyện Tam Nông cùng Ban Đại diện tỉnh tổ chức Đại lễ tại Văn phòng Ban Đại diện tỉnh 01 điểm; xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự tổ chức 2 điểm; xã Hòa Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung không tổ chức Đại lễ).


8- TP. Hồ Chí Minh: 01 điểm tại Nhà Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, 202, đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (nơi không có Ban Trị sự cơ sở).


9- Tỉnh Hậu Giang: 12 điểm / 14 Ban Trị sự, tổ chức tại Văn phòng Ban Đại diện tỉnh 01 điểm; TT Mái Dầm cùng xã Đông Phú, huyện Châu Thành tổ chức chung 01 điểm; (TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A; xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ không tổ chức Đại lễ).


10- Tỉnh Khánh Hòa: 01 điểm / 01 Ban Trị sự.


11- Tỉnh Kiên Giang: 32 điểm/ 31 Ban Trị sự (tổ chức tại Văn phòng Ban Đại diện tỉnh 01 điểm).


12- Tỉnh Long An: 04 điểm / 04 Ban Trị sự


13- Tỉnh Phú Yên: 01 điểm / 01 Ban Trị sự + Ban Đại diện tỉnh


14.- Tỉnh Sóc Trăng: 02 điểm / 02 Ban Trị sự.


15- Tỉnh Tiền Giang: 13 điểm / 14 Ban Trị sự (xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè không tổ chức Đại lễ).


16- Tỉnh Vĩnh Long: 33 điểm/ 33 Ban Trị sự + Ban Đại diện tỉnh.


Riêng tỉnh Bạc Liêu chưa có Ban Trị sự được chính quyền chấp thuận tổ chức 01 điểm lễ tại phần đất của ông Thái Văn Hùng, số 115, quốc lộ 1, ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu


Riêng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không có Ban Trị sự nhưng có tổ chức 01 điểm lễ tại nhà đồng đạo Nguyễn Ngọc Châu, số nhà 75/49/6 đường Trần Xuân Độ, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


II-KẾT LUẬN:


-Có 05 tỉnh, thành phố : Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh tổ chức tại Văn phòng Ban Đại diện PGHH mà không có Ban Trị sự cơ sở.


-Có 02 tỉnh Bạc Liêu, Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có Ban Trị sự được chính quyền chấp thuận tổ chức Đại lễ.


-Còn lại 362 điểm tổ chức Đại lễ tại Ban Trị sự cơ sở (trong đó có 05 xã vùng O về tập trung tại trung tâm An Hòa Tự).


-Có 09 Ban Trị sự cơ sở ở các tỉnh, thành phố không tổ chức Đại lễ: An Giang 02 BTS, Tp Cần Thơ 01 BTS, Đồng Nai 01 BTS, Đồng Tháp 02 BTS, Hậu Giang 02 BTS, Tiền Giang 01 BTS.


III-NHẬN XÉT:


1-Theo báo cáo của Ban Đại diện các tỉnh, thành phố tại các điểm tổ chức Đại lễ diễn ra đúng theo Thông bạch của Ban Trị sự Trung ương và đúng theo qui định của pháp luật.


2-Ở tất cả các điểm, Ban Đại diện tỉnh, thành phố, Ban Trị sự cơ sở đã nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả của các cơ quan chức năng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương.


IV/ ĐOÀN KHÁCH ĐẾN MỪNG ĐẠI LỄ:


1/ Tại Trụ sở Ban Trị sự Trung ương:


Ngày 16-5 âl Quý Tỵ (23.6.2013):

-08 giờ 15 phút, BTS-TƯ tiếp Đoàn Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi, Thị xã Châu Đốc do ông La Thiết Hùng, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đến chúc mừng Đại lễ.


Ông La Thiết Hùng trao lẵng hoa, ông Nguyễn Văn Lượng nhậnÔng La Thiết Hùng trao lẵng hoa, ông Nguyễn Văn Lượng nhận


-08 giờ 45 phút, BTS-TƯ tiếp đoàn đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an huyện Phú Tân và TT Phú Mỹ do ông Ngô Văn Chánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Tân làm Trưởng đoàn. Cùng đi có ông Huỳnh Thanh Danh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Hoàng Anh Dũng, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Trương Hoàng Trọng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Nguyễn Thành Ân, Trưởng phòng Nội vụ-Tôn giáo huyện, Nguyễn Văn Bửu, Trưởng phòng Công an huyện, Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Công an huyện Phú Tân, Trương Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy TT Phú Mỹ, Nguyễn Thị Tuyết TT Phú Mỹ phối hợp đi cùng Đoàn đến chúc mừng Đại lễ.


Ông Ngô Văn Chánh trao quà, ông Nguyễn Huy Diễm nhậnÔng Ngô Văn Chánh trao quà, ông Nguyễn Huy Diễm nhận

 

-09 giờ ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban BTS-TƯ tiếp Đoàn Doanh nghiệp, Mạnh Thường quân-TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Thành Trưởng và ông Trịnh Minh Tánh đại diện đến chúc mừng Đại lễ.


Ông Nguyễn Huy Diễm tiếp đoàn TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngÔng Nguyễn Huy Diễm tiếp đoàn TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng


-10 giờ 05 phút, BTS-TƯ tiếp đoàn đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Dân vận, UBMTTQVN, Sở Nội vụ tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thành Lượm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy An Giang làm tưởng đoàn. Cùng đi có các vị đại diện cơ quan, ban, ngành tỉnh: ông Trần Phát Huy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, ông Trần Thanh Tộc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Lê Tuấn Kiệt, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Ban Tôn giáo tỉnh An Giang đến chúc mừng Đại lễ.


-11 giờ 20 phút BTS-TƯ tiếp đoàn đại diện Công an tỉnh An Giang do ông Bùi Bé Tư, Đại tá, Phó Giám đốc công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng đi có các vị : Đại tá Chu Văn Chung, Trưởng phòng an ninh xã hội tỉnh, Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Công an huyện Phú Tân, Trung tá Bùi Thanh Hiệp, Đội trưởng phòng an ninh xã hội Công an tỉnh.


Ông Bùi Bé Tư trao lẵng hoa, ông Nguyễn Tấn Đạt nhận

Ông Bùi Bé Tư trao lẵng hoa, ông Nguyễn Tấn Đạt nhận


 -12 giờ 15 phút BTS-TƯ do ông Nguyễn Tấn Đạt đại diện tiếp Đoàn Tòa Thánh Tiên Thiên tỉnh Bến Tre do bà Đặng Thị Bảnh, Trưởng phân hội bệnh nhân nghèo Trẻ mồ côi tiên thiên tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn đến chúc mừng Đại lễ.


 Ngày 17-5 âl Quý Tỵ (24.6.2013):

-08 giờ 10 phút BTS-TƯ tiếp đoàn đại diện Cục An ninh – Xã hội phụ trách phía Nam - Bộ Công an: Nguyễn Quang Tuyên, Phó Trưởng phòng Cục An ninh – Xã hội phụ trách phía Nam, Nguyễn Đình Kiên, Cán bộ phòng Cục An ninh – Xã hội phụ trách phía Nam.


 -09 giờ 05 phút BTS-TƯ tiếp đoàn UBMTTQVN tỉnh An Giang do ông Huỳnh Công Mước, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang làm trưởng đoàn. Cùng đi có các vị: Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Ủy viên Thường trực, Ban Trị sự PGVN tỉnh, Linh mục Huỳnh Phước Lâm, Tổng đại diện Giáo phận Long Xuyên, Giáo sư Ngọc Năng Thanh, Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Huỳnh Hương Tưởng, Hội trưởng tịnh độ cư sĩ Phật hội An Giang, Lôi Cẩn Chương, Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa, Nguyễn Hữu Nghi, Trưởng gánh, Trưởng ban văn phòng Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Châu Du Số, Đại diện Ban cộng đồng Hồi giáo, Nguyễn Hữu Dư, Chánh văn phòng Ban đại diện Hội thnahs Cao Đài Ban chỉnh tỉnh An Giang đến chúc mừng Đại lễ.


Ông Huỳnh Công Mước trao quà, ông Nguyễn Tấn Đạt nhậnÔng Huỳnh Công Mước trao quà, ông Nguyễn Tấn Đạt nhận


 -09 giờ 45 phút, BTS-TƯ tiếp Đoàn đại diện Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận, UBMTTQVN, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang do ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng đi có các vị đại diện cơ quan, ban, ngành tỉnh: ông Trương Thắng Trận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh; ông Vũ Hoàng San, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh; Bà Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên Ban Dân vận tỉnh Kiên Giang.

Đoàn có tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Đại lễ.

 

- Dự tiếp các đoàn, BTS-TƯ gồm có ông Nguyễn Tấn Đạt, Quyền Trưởng ban BTS-TƯ; ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban BTS-TƯ; các Ủy viên Thường trực BTS-TƯ: Nguyễn Văn Lượng, Lê Ngọc Lợi, Phạm Văn Chơm và các Trị sự viên Trung ương


2/ Tại Tổ Đình Đức Giáo Chủ PGHH:

Trong hai ngày 16 và 17/5 Quý Tỵ, Ban Phụng tự Tổ Đình Đức Giáo Chủ PGHH tiếp các Đoàn đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang. Đoàn các đoàn thể, đại diện tín đồ ở các địa phương đến chúc mừng Đại lễ 18/5 Quý Tỵ-Kỷ niệm lần thứ 74 ngày Đức Thầy khai sáng Đạo PGHH. Các Đoàn đã trân trọng dâng những lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Phụng tự và thân tộc Tổ Đình Đức Huỳnh Giáo Chủ.


Tiếp các Đoàn đến chúc mừng Đại lễ 18/5, Bà Bùi Thị Bê, Trưởng ban Ban Phụng tự Tổ Đình, Ông Bùi Văn Đương, Phó Trưởng ban BTS-TƯ, Phó Trưởng ban Ban Phụng tự Tổ Đình đều bày tỏ niềm hân hoan, tinh thần trọng thị và sự biết ơn đối với các Đoàn.


Tín đồ và khách hành hương tấp nập đến Tổ Đình lễ bái.


V- KHAI MẠC ĐẠI LỄ:


07 giờ 30 phút Ngày 17-5 âl Quý Tỵ (24.6.2013)


KHAI MẠC ĐẠI LỄ 18-5 ÂL QUÝ TỴ được tổ chức trọng thể trang nghiêm tại Hội trường lớn An Hòa Tự.


Ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban BTS-TƯ; ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Thường trực BTS-TƯ, thay mặt BTS-TƯ chủ trì khai mạc Đại lễ.


Tham dự khai mạc có hơn 1.000 đại biểu gồm các Trị sự viên Trung ương, thành viên Ban Tổ chức Đại lễ, Ban Quản tự An Hòa Tự, chức việc, nhân viên văn phòng các ban và đại diện tín đồ hành hương.


Đúng 07 giờ 30 phút, sau khi cung thỉnh chân dung Đức Thầy từ chùa An Hòa Tự an vị tại lễ đài chánh lễ (có lân mã đi trước) và đồng đạo dâng hoa nơi lễ đài chính, ông Nguyễn Văn Lượng, thay mặt BTS-TƯ, Ban Tổ chức Đại lễ long trọng tuyên bố Đại lễ 18-5 âl Quý Tỵ, kỷ niệm lần thứ 74 ngày Đức Thầy khai sáng Đạo PGHH bắt đầu.


Ông Nguyễn Văn Lượng tuyên bố lý do khai mạc Đại lễ

Ông Nguyễn Văn Lượng tuyên bố lý do khai mạc Đại lễ

                                                                                      

Thư ký tổng hợp

                                                                           Hồ Thị Huỳnh Nga

Nguồn: phatgiaohoahao.org.vn