Hội thảo quốc tế: “Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo Việt Nam..."

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1386 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

“Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo Việt Nam và những đóng góp đối với xã hội Việt Nam”, đó là chủ đề cuộc hội thảo quốc tế từ 25 đến 26/9/2013, tại khách sạn Candeo, Hà Nội. Cuộc hội thảo do Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với phái đoàn Liên minh châu Âu tổ chức.


Hội thảo quốc tế: “Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo Việt Nam...


Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Franz Jessen, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện của các bộ, ngành, Ban tôn giáo các tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế và đại sứ quán tại Hà Nội. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các chức sắc tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Baha’i…


Hội thảo quốc tế: “Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo Việt Nam...

Ông Franz Jessen, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu


Hội thảo bao gồm 3 nội dung chính:


- cách tiếp cận đối với tín ngưỡng, tôn giáo


- đảm bảo tự do và bình đẳng về tôn giáo


- sự tương quan giữa tôn giáo và xã hội.


Hội thảo quốc tế: “Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo Việt Nam...


Các tham dự viên cũng được nghe  những kinh nghiệm của châu Âu về đa dạng tôn giáo, hệ thống giáo lý, pháp luật, những nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo và các giá trị trong các nước thành viên EU.


“Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có khoảng 24 triệu tín đồ của 40 tổ chức tôn giáo được công nhận, chiếm 27% dân số. Chính vì vậy sự đa dạng của tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam đã và đang là nhân tố, là nguồn lực cho hòa bình, ổn định và phát triển (...)"




Nguồn: btgcp.gov.vn