Thời sự
Kitô hữu Ấn Độ kêu gọi tăng cường an ninh trong lễ Giáng sinh
Các lãnh đạo Kitô giáo tại bang Chhattisgarh (Ấn Độ) đang kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho lễ Giáng Sinh và Năm Mới, giữa lúc bạo lực và đe dọa nhắm vào cộng đồng thiểu số này tiếp tục leo thang.
Hồng Kông: Các nhà lãnh đạo Giáo hội châu Á quy tụ để phân định tác động mục vụ của AI
Cuộc họp 3 ngày tại Hong Kong do Liên Hội đồng Giám mục châu Á tổ chức tập trung vào những thách đố do Trí tuệ Nhân tạo (AI) đặt ra và sự cần thiết phải ưu tiên giáo dục cùng khả năng hiểu biết truyền thông như những biện pháp bảo vệ tự do con người.
Các Giám mục Liên minh châu Âu lo ngại về phán quyết mới của Tòa Công lý châu Âu về hôn nhân đồng tính
Sau khi Tòa Công lý Liên minh châu Âu đưa ra phán quyết hôm 25.11.2025 buộc các quốc gia thành viên của Liên minh phải công nhận hôn nhân đồng tính được kết hợp hợp pháp tại một quốc gia khác trong Liên minh, khi các công dân này di chuyển và cư trú trong Liên minh, ngày 03.12.2025, Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động của phán quyết đối với thẩm quyền quốc gia trong lĩnh vực luật gia đình.
Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” nỗ lực bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo ở Libăng
Các thành viên của tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở Libăng đang nỗ lực triển khai các dự án nhằm duy trì sự hiện diện Kitô hữu trong bối cảnh kinh tế, xã hội và an ninh ngày càng bấp bênh tại quốc gia này. Chăm sóc mục vụ và giáo dục là hai trụ cột chính trong hoạt động hỗ trợ của tổ chức thuộc Tòa Thánh.
Suy tư về bài phát biểu của ĐHY Tagle tại Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ II tại Penang, Malaysia
Bài phát biểu của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle với tựa đề “Đi một con đường khác, như những người hành hương của niềm hy vọng” tại Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ II ở Penang không chỉ đơn thuần là một bài diễn văn khai mạc. Đó là một hành trình thiêng liêng sâu sắc và là mẫu mực tuyệt vời của việc loan báo Tin mừng theo cách rất Á châu: nhẹ nhàng, thấu hiểu và đầy thách đố. Bằng việc kết hợp khéo léo thần học sâu sắc, kiến thức văn hóa và tâm lý,...
ĐGH Lêô XIV lập kỷ lục về số người xem và tìm kiếm trên Wikipedia và Google
Sự kiện bầu chọn Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào tháng 5 đã tạo nên cú bùng nổ truy cập trên Wikipedia trong năm 2025, đưa tiểu sử của ngài vào nhóm những bài viết được xem nhiều nhất năm.
Giám mục Hàn Quốc kêu gọi hiệp nhất trong bối cảnh Seoul nối lại đối thoại với Bắc Hàn
Theo hãng tin Fides, Đức cha John Kim Sun-tae của Jeonju, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đã đưa ra lời kêu gọi Hàn Quốc vượt qua sự gia tăng thù địch và tái định hướng tầm nhìn hòa giải, trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Linh mục và nữ tu Công giáo Ấn Độ đấu tranh chống lại sự đàn áp Kitô giáo
Tại hội nghị toàn quốc lần thứ bảy của Diễn đàn Luật sư Quốc gia (Linh mục & Tu sĩ Công giáo) tại Ấn Độ, diễn ra từ ngày 28 đến 30/11/2025 tại Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Raphy Manjaly của Agra ở miền bắc Ấn Độ đã kêu gọi các linh mục và nữ tu Công giáo được đào tạo về luật pháp hãy lên tiếng và “phản đối những luận điệu chống cải đạo” nhắm vào các Kitô hữu trong nước.
Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan: Người Việt di dân là những nhà truyền giáo mới của Á châu
Tại hội nghị quốc tế về người di cư Việt Nam khai mạc tại Bangkok ngày 03.12.2025, Đức Tổng giám mục Peter Brian Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, đã khẳng định rằng người di cư Việt Nam hôm nay chính là “những nhà truyền giáo mới của châu Á”. Theo ngài, di dân không còn chỉ là thực tế xã hội mà trở thành một động lực mạnh mẽ của việc loan báo Tin Mừng canh tân Giáo hội trên toàn châu lục và cả ngoài châu lục.
Diễn văn của ĐHY Tagle trong Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ II
Đây là bài diễn văn đầy cảm hứng và quan trọng của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Chủ tịch Phân bộ thứ II của Bộ Loan báo Tin Mừng, trong Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ II với chủ đề “Cuộc đại hành hương hy vọng” diễn ra tại Penang, Malaysia, ngày 27.11.2025.
Ngày thứ ba của Cuộc 'Đại Hành hương Hy vọng' tại Penang, Malaysia (29.11.2025)
Chương trình của ngày thứ ba - thứ Sáu, 29 tháng 11 năm 2025 - bắt đầu với phần cầu nguyện cám ơn Chúa rất sôi nổi của nhóm trẻ tại Giáo xứ Thánh Anna.
Ngày thứ hai của 'Cuộc Đại Hành hương Hy vọng'
Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ hai diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến 30/11/2025 với khoảng 900 tham dự viên. Đại hội nhằm mục đích quy tụ mọi thành phần Dân Chúa từ khắp các nước Á châu, để cùng nhau hiệp hành trong một hành trình chung như những người hành hương hy vọng cho Á châu. Sau đây là bản tin ngày thứ hai về Đại hội do Nữ tu Ngọc Lan, fmm - tham dự viên của Đại hội - thực hiện.
Ngày khai mạc khởi sắc của 'Cuộc Đại Hành hương Hy vọng' tại Penang, Malaysia (27.11.2025)
Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ hai diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến 30/11/2025 với khoảng 900 tham dự viên. Đại hội nhằm mục đích quy tụ mọi thành phần Dân Chúa từ khắp các nước Á châu, để cùng nhau hiệp hành trong một hành trình chung như những người hành hương hy vọng cho Á châu.
Sẵn sàng cho Đại hội Truyền giáo Á châu lần II
Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ hai diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến 30/11/2025 với khoảng 900 tham dự viên. Đại hội nhằm mục đích quy tụ mọi thành phần Dân Chúa từ khắp các nước Á châu, để cùng nhau hiệp hành trong một hành trình chung như những người hành hương hy vọng cho Á châu. Sau đây là bản tin đầu tiên về Đại hội do Nữ tu Ngọc Lan, fmm - tham dự viên của Đại hội - thực hiện.
Đại hội Truyền giáo Châu Á: Trở nên những Lữ khách của Hy vọng
Đại hội Truyền giáo của các Giáo hội Châu Á sẽ diễn ra từ ngày 27-30/11 tại Penang, Malaysia. Sự kiện do Văn phòng Loan báo Tin Mừng của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á và Các Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng tổ chức, với trọng tâm là thảo luận và định hướng tương lai của sứ vụ truyền giáo tại Châu Á.
Đại sứ Libăng tại Vatican nêu rõ những thách đố của chuyến tông du của ĐGH Lêô XIV tới Libăng
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới Libăng được xem là một cử chỉ ủng hộ mạnh mẽ đối với quốc gia này, đang phải đấu tranh để vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng nhưng vẫn mang trong mình một sứ mạng toàn cầu.
Từ Assisi, các Giám mục Ý kêu gọi “cấm vũ khí hạt nhân và chọn hòa bình'
Tối 19.11.2025 tại Assisi, vào cuối ngày làm việc thứ ba của Khóa họp Khoáng đại thứ 81 của Hội đồng Giám mục Ý, các giám mục Ý đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ cho hòa bình, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động để chấm dứt chiến tranh. Các ngài kêu gọi cấm vũ khí, bắt đầu bằng đầu đạn hạt nhân, sử dụng mọi nỗ lực để phục vụ hòa bình và các phương tiện để chống lại nạn đói trên thế giới.
Tòa Thánh tại Hội nghị COP30: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều nhất đến người nghèo
Ngày 18.11.2025, tại Belém (Brazil), Đức Tổng Giám mục Giambattista Diquattro, Sứ thần Tòa Thánh tại Brazil và Trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại COP30, đã phát biểu trước các bộ trưởng môi trường của các quốc gia trên toàn cầu, nhấn mạnh ưu tiên của Vatican trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ngài lưu ý rằng hậu quả của biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều nhất trên người nghèo và người dễ bị tổn thương.
Mảnh ghép mang tên “di dân” ở châu Mỹ Latinh
Thế giới không ngừng dịch chuyển nhờ vào sự phát triển của các phương tiện vận chuyển, chưa bao giờ việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác lại dễ dàng như hiện tại. Mặc dù vậy, không phải bất kỳ một sự dịch chuyển về mặt không gian nào cũng là một sự lựa chọn vì yêu thích, có những cuộc rời bỏ quê hương trong đêm tối, trong vội vã, trong nước mắt và cay đắng để tìm kiếm sự bình yên, tìm kiếm cơ hội được sống.
Phục hồi 63 nhà thờ tại Libăng: Dự án hồi sinh đức tin và di sản
Một câu chuyện phi thường về sự hồi sinh đức tin và di sản văn hóa đã được giới thiệu tại Học viện Hungary ở Roma vào ngày 04.11.2025. Thông qua triển lãm “Những Trụ Cột của Libăng – Bảo tồn để Gìn giữ”, các tấm ảnh đã chi tiết hóa nỗ lực phục hồi 63 nhà thờ trên khắp Libăng, biến những đống đổ nát bị lãng quên trở thành những trung tâm sinh hoạt cộng đồng đầy sức sống.
Thư gửi anh chị em Giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2025
Ngày 15 tháng 11 năm 2025, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo đã viết thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2025. Sau đây là toàn văn bức thư của Đức cha Phêrô:
ĐHY Suharyo kêu gọi người Công giáo Indonesia biến suy tư đức tin thành hành động cụ thể
Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta và là vị lãnh đạo Công giáo hàng đầu của Indonesia, đã thúc giục người Công giáo cả nước dấn thân vào một cuộc sống được định hình bởi 'Linh đạo Nhập thể' và 'năng lực luân lý' để thực hiện các kết luận từ Hội nghị Công giáo Quốc gia Indonesia 2025.
Tổng thống Palestine công bố dự án trùng tu Hang đá Chúa Giáng sinh tại Bêlem
Trong chuyến thăm Ý, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (Abu Mazen) đã khai mạc triển lãm “Bethlehem Reborn”, trong đó giới thiệu hành trình 10 năm trùng tu Vương cung Thánh đường Chúa Giáng Sinh tại Bêlem. Nhân dịp này, ông cũng công bố dự án trùng tu Hang đá Chúa Giáng sinh ở Bêlem, nơi Chúa Giêsu ra đời, và xác nhận sẽ tham dự Thánh lễ Đêm Giáng sinh ngày 24.12.2025.
Ấn Độ báo động trước tình trạng tấn công Kitô hữu tăng 500% trong 10 năm
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Ấn Độ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi Diễn đàn Kitô hữu Toàn Ấn Độ công bố dữ liệu mới cho thấy số vụ bạo lực chống lại Kitô hữu đã tăng hơn 500% trong vòng một thập kỷ.
ĐHY Parolin: Chúng ta cần thực hiện ngay các hành động cụ thể để chống biến đổi khí hậu
Tại Belém, Brazil, nơi đang diễn ra “Thượng đỉnh về Khí hậu” chuẩn bị cho Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 30 (COP30, 10–21/11/2025), Đức Hồng y Pietro Parolin đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc thực thi những cam kết khí hậu đã được đưa ra trong các kỳ COP trước: “Thời gian không còn nhiều”. Ngài cảnh báo rằng nhân loại không thể tiếp tục trì hoãn trong khi hậu quả biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi lãnh đạo thế giới hành động về biến đổi khí hậu
Trước thềm Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 30 (viết tắt là COP 30) sắp diễn ra tại Belém, Brazil từ ngày 10-21/11, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo vừa đưa ra một tuyên bố chung, kêu gọi “hành động khẩn cấp, dũng cảm để bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa và con người”.
Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Vatican hy vọng trở thành ‘cầu nối’ hòa bình-hòa giải với Triều Tiên
Với việc bổ nhiệm Đại sứ Stefano Shin Hyung-sik làm đại diện mới tại Tòa Thánh, Hàn Quốc đang đặt hy vọng lớn vào ngoại giao tôn giáo nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tân Đại sứ Shin bày tỏ cam kết hỗ trợ toàn diện cho các nỗ lực vì hòa bình của Vatican, và coi việc cải thiện quan hệ liên Triều là nhiệm vụ trọng tâm.
Thư mục vụ liên lục địa Bắc – Trung Mỹ và Caribê về đón tiếp người di cư
Sáng 04.11.2025, tại trụ sở Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện ở Vatican, các giám mục biên giới của Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribê đã trình bày Thư mục vụ chung mang tựa đề “Ngài thấy, đến gần và chăm sóc họ”, lấy cảm hứng từ dụ ngôn Người Samari nhân hậu. Văn kiện là kết quả của tiến trình lắng nghe, gặp gỡ và hiệp lực mục vụ giữa các Hội đồng Giám mục trong khu vực, nhằm đáp lại những thách đố di cư đang gia tăng dọc các tuyến biên giới châu Mỹ.
ĐHY Michael Czerny thăm Bangladesh: chia sẻ niềm hy vọng với người di cư
Trong chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày tại Bangladesh, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của những người di cư nội địa và các nhóm thiểu số dễ tổn thương. Ngày 02.11.2025, ngài đến Modonpur, Narayanganj, gần Dhaka, và dùng bữa trưa với khoảng 600 Kitô hữu di dời nội địa, mang theo lời khích lệ và hy vọng trong bối cảnh cuộc sống đầy thử thách của họ.
“Những Tuyến đường Thánh Phanxicô” nhận chứng nhận quốc tế
Ngày 22.10.2025, tại Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), trong khuôn khổ Diễn đàn Tư vấn Thường niên lần thứ 14 – sự kiện lớn nhất của châu Âu dành cho các tuyến đường văn hóa, các hành trình mang đậm dấu ấn Thánh Phanxicô Assisi đã được chính thức công nhận là một phần của Mạng lưới Các Tuyến đường Văn hóa thuộc Hội đồng châu Âu.
