Kitô giáo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Giáo hội Công giáo và Chính Thống kỷ niệm 60 năm hủy bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau

Giáo hội Công giáo và Chính Thống kỷ niệm 60 năm hủy bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau

Kỷ niệm 60 năm việc hủy bỏ các vạ tuyệt thông giữa Công giáo và Chính thống giáo, nhiều sự kiện tại Ý đã nhấn mạnh chiều sâu của tiến trình hòa giải bắt đầu từ tuyên bố lịch sử năm 1965 của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Đại kết Athenagoras I. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ tưởng nhớ quá khứ, mà còn đặt ra các câu hỏi mới cho hiện tại và tương lai của phong trào đại kết.

Thượng phụ Công giáo Armenia: Cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng để lại hy vọng, hiệp nhất, bình an và công lý

Thượng phụ Công giáo Armenia: Cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng để lại hy vọng, hiệp nhất, bình an và công lý

Một ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng, Đức Thượng phụ Raphaël Bédros XXI Minassian Cilicia của Công giáo Armenia đã bày tỏ lòng biết ơn và xúc động trước sự quan tâm của Đức Giáo hoàng đối với các cộng đồng Kitô giáo trong khu vực. Ngài nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm đã gieo vào lòng người dân bốn hạt mầm cốt lõi: hy vọng, hiệp nhất, hòa bình và công lý.

Đức Giáo hoàng cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Giáo hội Armenia Tông truyền ở Istanbul

Đức Giáo hoàng cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Giáo hội Armenia Tông truyền ở Istanbul

Viếng thăm Nhà thờ Chính tòa của Giáo hội Armenia Tông truyền ở Istanbul, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhắc lại chứng tá can đảm của người dân Armenia trong nhiều năm qua. Ngài cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải kín múc từ chính đức tin Tông truyền chung để khôi phục lại sự hiệp nhất từng hiện hữu trong những thế kỷ đầu giữa Giáo hội Roma và các Giáo hội Đông phương cổ, một sự hiệp thông trọn vẹn không hàm ý thâu tóm hay thống trị mà là trao đổi các ân huệ của Chúa.

Đức Giáo hoàng tham dự Phụng vụ Thánh tại Nhà thờ Thượng phụ của Giáo hội Chính Thống Constantinople

Đức Giáo hoàng tham dự Phụng vụ Thánh tại Nhà thờ Thượng phụ của Giáo hội Chính Thống Constantinople

Vào ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Chúa nhật 30.11.2025, trước khi khởi hành đi Libăng, Đức Giáo hoàng đã tham dự Phụng vụ Thánh do Đức Thượng phụ Bartolomeo I chủ sự. Ngài kêu gọi các Giáo hội tiếp tục kiên định trên con đường hòa giải, bất chấp những trở ngại, đồng thời ca ngợi công việc của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp về Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo và kêu gọi họ hãy là 'những người xây dựng hòa bình'.

[Tông du Thổ Nhĩ Kỳ] Kinh Tụng ca với Đức Thượng phụ Đại kết

[Tông du Thổ Nhĩ Kỳ] Kinh Tụng ca với Đức Thượng phụ Đại kết

Vào đầu giờ chiều thứ Bảy 29.11.2025, Đức Giáo hoàng đã Nhà thờ Thượng phụ Thánh George để cùng cầu nguyện Kinh Tụng ca với Đức Thượng phụ Đại kết Bartôlômêô.

Nicaea là nền tảng: ĐGM Chính Thống giáo nói về chuyến tông du của ĐGH Lêô XIV

Nicaea là nền tảng: ĐGM Chính Thống giáo nói về chuyến tông du của ĐGH Lêô XIV

Đức Tổng Giám mục Job Getcha của Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo đô Pisidia, trao đổi với Aleteia về ý nghĩa chuyến tông du của Đức Giáo hoàng và cách nhìn nhận của Chính Thống giáo về Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ của ĐGH Lêô XIV: Cầu nối đại kết giữa hai Giáo hội

Chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ của ĐGH Lêô XIV: Cầu nối đại kết giữa hai Giáo hội

Chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/11 được Đức Tổng Giám mục Emmanuel của Canxêđônia, thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, mô tả là “một niềm vui lớn” và là biểu tượng mạnh mẽ cho mối liên kết huynh đệ giữa hai Giáo hội chị em.

Bản cập nhật

Bản cập nhật 'Hiến chương Đại kết' – Dấu mốc mới trên hành trình hiệp nhất Kitô giáo tại châu Âu

Ngày 05.11.2025, Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) và Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (CEC) đã chính thức công bố và ký kết phiên bản cập nhật của 'Charta Œcumenica' (Hiến chương Đại kết). Văn kiện chung này được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong tiến trình đại kết tại châu Âu, tái khẳng định cam kết cùng nhau đối thoại, lắng nghe và làm chứng cho Tin Mừng giữa những thách đố mới của thời đại.

Đức Giáo hoàng: Chỉ có Chúa có thể giúp chúng ta loan báo Đức Kitô cách thuyết phục nhất

Đức Giáo hoàng: Chỉ có Chúa có thể giúp chúng ta loan báo Đức Kitô cách thuyết phục nhất

Ngày 06.11.2025, ngỏ lời với các thành viên của Ủy ban Liên hợp Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE), Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC), và đại diện của các Giáo hội Kitô giáo Châu Âu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc rằng giữa bối cảnh xã hội thay đổi, 'ân sủng, lòng thương xót và bình an của Chúa thực sự rất quan trọng' để giúp chúng ta rao giảng Tin Mừng.

Chuyến thăm của Quốc vương Anh khẳng định sự gần gũi giữa Giáo hội Công giáo và Anh giáo

Chuyến thăm của Quốc vương Anh khẳng định sự gần gũi giữa Giáo hội Công giáo và Anh giáo

Martin Browne, đan sĩ Biển Đức người Ailen, hiện công tác tại Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, chia sẻ với Vatican News rằng chuyến viếng thăm của Quốc vương Charles III đến Vatican 'kết chặt thêm tình thân hữu giữa hai Giáo hội' và cho thấy 'nhiều điểm chung về đức tin và truyền thống thiêng liêng'. Cha nhấn mạnh rằng dù vẫn còn khác biệt thần học, 'hai bên đã tìm thấy nhiều điểm hội tụ trong tinh thần đối thoại, tôn trọng và hiệp thông'.

TGM Chính thống của Canxêđônia vui mừng chào đón chuyến thăm Nixêa của Đức Giáo hoàng

TGM Chính thống của Canxêđônia vui mừng chào đón chuyến thăm Nixêa của Đức Giáo hoàng

Thông báo về chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27 tới 30/11/2025 đang được các vị lãnh đạo Chính Thống giáo đón nhận với niềm vui và kỳ vọng lớn lao. Trọng tâm của chuyến đi là cuộc hành hương chung tới Nixêa, một sự kiện được mô tả sẽ mang lại ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự hiệp nhất Kitô giáo.

Lần đầu tiên một phụ nữ đứng đầu Giáo hội Anh giáo

Lần đầu tiên một phụ nữ đứng đầu Giáo hội Anh giáo

Nữ Giám mục Anh giáo Sarah Mullally đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Canterbury, trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo Giáo hội Anh giáo và toàn thể Liên hiệp Anh giáo, với khoảng 85 triệu tín hữu trên toàn thế giới.

ĐGH Lêô XIV khích lệ nhóm Công tác chung Công giáo và các Giáo hội Kitô hiệp nhất

ĐGH Lêô XIV khích lệ nhóm Công tác chung Công giáo và các Giáo hội Kitô hiệp nhất

Ngày 03.09.2025, phiên khoáng đại của Nhóm Công tác hỗn hợp giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã kết thúc. Trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm, Đức Giáo hoàng mời gọi họ hiệp nhất và làm chứng tá trong một thế giới chia rẽ.

Đức Giáo hoàng mời gọi Giáo hội Tin Lành Valdese cộng tác vì phẩm giá con người, công lý và hòa bình

Đức Giáo hoàng mời gọi Giáo hội Tin Lành Valdese cộng tác vì phẩm giá con người, công lý và hòa bình

Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng của Giáo hội Tin Lành Valdese, đang diễn ra tại Torre Pellice, Ý, cho đến ngày 27.08.2025, Đức Giáo hoàng mong ước mọi người cùng nhau “tiến bước với tấm lòng chân thành hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người”.

ĐGH Lêô XIV: Kitô hữu phải là người kiến tạo hòa bình trong thế giới bị thương tích

ĐGH Lêô XIV: Kitô hữu phải là người kiến tạo hòa bình trong thế giới bị thương tích

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ đại kết Stockholm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng sứ mạng chung của các tín hữu là thăng tiến hòa bình, công lý và phẩm giá nhân loại, trong một thế giới còn mang nặng vết thương chia rẽ và bất công.

Giới thiệu Bộ thúc đẩy Hiệp nhất Kitô hữu

Giới thiệu Bộ thúc đẩy Hiệp nhất Kitô hữu

Bộ Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô hữu quan tâm đến việc nuôi dưỡng tinh thần đại kết đích thực trong Giáo hội và thúc đẩy đối thoại đại kết với các Giáo hội và các Cộng đoàn Giáo hội khác, nhằm khôi phục sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.

Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu Chính thống và Công giáo Hoa Kỳ sống niềm hy vọng phục sinh

Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu Chính thống và Công giáo Hoa Kỳ sống niềm hy vọng phục sinh

Sáng thứ Năm ngày 17.07.2025, tại Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp các tín hữu tham dự cuộc hành hương đại kết Chính thống - Công giáo đến từ Hoa Kỳ. Ngài hy vọng cuộc hành hương này sẽ củng cố nơi các tín hữu niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Chúa phục sinh.

ĐGH Lêô gặp gỡ phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết: một bước tiến trong hành trình hiệp nhất

ĐGH Lêô gặp gỡ phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết: một bước tiến trong hành trình hiệp nhất

Sáng ngày 28.06.2025, Đức Giáo hoàng Lêô đã tiếp kiến phái đoàn Toà Thượng phụ Đại kết Constantinople đến thăm Toà Thánh nhân dịp lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - bổn mạng của Giáo hội Rôma. Đây là lần đầu tiên ngài gặp gỡ phái đoàn này kể từ khi được bầu làm Giám mục Rôma và kế vị thánh Phêrô.

Công đồng Nixêa và hành trình hiệp nhất giữa Công giáo và Chính Thống giáo

Công đồng Nixêa và hành trình hiệp nhất giữa Công giáo và Chính Thống giáo

Nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa - Công đồng Chung đầu tiên -, một hội nghị có chủ đề: “Nixêa và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo”, đã được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô ở Roma, thường được gọi là Đại học Angelicum.

5 lý do để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa

5 lý do để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa

Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi đặt cược cuộc đời của mình vào những gì chúng ta tuyên xưng - giống như những Kitô hữu đầu tiên đã làm.

ĐGH Lêô XIV: Công đồng Nixêa là la bàn giúp các Giáo hội Kitô hướng tới hiệp nhất trọn vẹn

ĐGH Lêô XIV: Công đồng Nixêa là la bàn giúp các Giáo hội Kitô hướng tới hiệp nhất trọn vẹn

Gặp gỡ các tham dự viên Hội thảo về Công đồng Nixêa và sự hiệp nhất của Công giáo và Chính Thống, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng các Giáo hội Kitô có nhiều điểm chung với nhau hơn là những điều chia rẽ họ. Ngài tin rằng khi cùng cử hành và công bố đức tin của Công đồng chung Nixêa, các Giáo hội Kitô sẽ khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn.

Giáo hội Chính Thống Hy Lạp phản đối Ai Cập quốc hữu hóa Đan viện Thánh Catarina trên Núi Sinai

Giáo hội Chính Thống Hy Lạp phản đối Ai Cập quốc hữu hóa Đan viện Thánh Catarina trên Núi Sinai

Sau phán quyết của tòa Ismailia của Ai Cập vào ngày 28.05.2025, Đan viện Thánh Catarina trên Núi Sinai bị mất quyền tự chủ và được chuyển giao cho Nhà nước Ai Cập. Giáo hội Chính Thống Hy Lạp đã lo ngại về quyết định này và lên án phán quyết thay đổi một hệ thống đã tồn tại trong 15 thế kỷ.

Kinh Tin Kính Nixêa là

Kinh Tin Kính Nixêa là 'Một liều thuốc cho thời đại chúng ta'

“Thiên Chúa tạo ra chúng ta cho một mục đích vinh quang. Ngài tạo ra chúng ta để kết hợp với chính Ngài, một sự kết hợp biến đổi chúng ta…” các tác giả của một cuốn sách mới về Kinh Tin Kính nói. “Đó là sự cứu độ thực sự. Kinh Tin Kính bảo vệ viễn tượng cứu độ này.”

Nixêa và sự phát triển của chủ nghĩa đại kết: Thiết lập giai đoạn tiếp theo trên đường hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo

Nixêa và sự phát triển của chủ nghĩa đại kết: Thiết lập giai đoạn tiếp theo trên đường hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo

Khi Giáo hội kỷ niệm 1.700 năm diễn ra Công đồng chung Nixêa, linh mục tiến sĩ Elias D. Mallon có bài suy tư về sự phát triển liên tục của phong trào đại kết đã được Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội khởi xướng.

Hội thảo văn kiện “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa”

Hội thảo văn kiện “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa”

Ngày 20.05.2025, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana đã diễn ra một ngày nghiên cứu về văn kiện “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa”, với sự tham dự của các thần học gia và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế, phát biểu: Nixêa là lời kêu gọi hiệp thông trong Giáo hội, để sự hiệp nhất trong bản chất mang lại cho chúng ta niềm vui và củng cố chúng ta.

Thượng phụ Bartolomeo: ĐGH Lêô XIV mong muốn thăm Nixêa

Thượng phụ Bartolomeo: ĐGH Lêô XIV mong muốn thăm Nixêa

Tòa Thượng phụ Constantinople cho biết trong cuộc yết kiến Đức Giáo hoàng Lêô vào sáng thứ Hai ngày 19.05.2024, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống giáo Constantinople đã nhắc lại tầm quan trọng của việc cổ võ và đào sâu thêm việc đối thoại thần học giữa Giáo hội Chính Thống và Công giáo, cũng như cam kết vì hòa bình và môi trường. Ngài cho biết Đức Lêô XIV mong muốn viếng thăm Nixêa.

Các lãnh đạo Giáo hội Kitô Ấn Độ đề xuất thành lập liên đoàn quốc gia các Giáo hội

Các lãnh đạo Giáo hội Kitô Ấn Độ đề xuất thành lập liên đoàn quốc gia các Giáo hội

Các vị lãnh đạo Giáo hội Kitô tại Ấn Độ đề xuất thành lập liên đoàn quốc gia các Giáo hội, nhằm tăng cường sự hiệp nhất và hợp tác giữa các hệ phái Kitô giáo trên toàn quốc.

Diễn văn ĐGH Lêô tiếp kiến các tín hữu Giáo hội Đông phương ngày 14.05.2025

Diễn văn ĐGH Lêô tiếp kiến các tín hữu Giáo hội Đông phương ngày 14.05.2025

Ngỏ lời với các tín hữu Công giáo Đông phương, Đức Giáo hoàng ca ngợi sự đa dạng, chiều sâu thiêng liêng và sức mạnh của các truyền thống Đông phương, nhấn mạnh giá trị phụng vụ, thần học và đan tu của các Giáo hội Đông phương, kêu gọi bảo tồn truyền thống và giúp đỡ tín hữu duy trì căn tính của mình. Ngài nhấn mạnh cam kết của chính ngài và Giáo hội trong việc chấm dứt chiến tranh và kêu gọi các lãnh đạo hãy chọn hòa bình.

Thượng phụ Bartolomeo hy vọng ĐGH Lêô mang lại sự hiệp nhất và đối thoại cho Giáo hội toàn cầu

Thượng phụ Bartolomeo hy vọng ĐGH Lêô mang lại sự hiệp nhất và đối thoại cho Giáo hội toàn cầu

Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống giáo Constantinople cho biết ngài hy vọng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV sẽ “là một người anh em và cộng sự đáng kính… vì sự xích lại gần nhau của các Giáo hội của chúng ta, vì sự hiệp nhất của toàn thể gia đình Kitô giáo và vì lợi ích của toàn thể nhân loại”.

Ngày Năm Thánh các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương

Ngày Năm Thánh các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương

Ngày Năm Thánh dành cho các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương diễn ra từ ngày 12 đến 14/05, với sự tham dự của khoảng 5.000 tín hữu cùng với các Thượng phụ và Tổng Giám mục trưởng, đến từ Ý, Hoa Kỳ, Ucraina, Tây Ban Nha, Ethiopia, Pháp, Brazil, Argentina, Mexico, Canada, Pakistan, Colombia và Bangladesh.