Sinh hoạt
Đức Giáo hoàng khẳng định sứ vụ trước hết của ngài là trở thành mục tử của Giáo hội hoàn vũ
Tối 29.07.2026, bên lề chương trình “Bài ca Hòa bình” tại Castel Gandolfo, trả lời phỏng vấn của nhà báo Tom Llamas thuộc NBC News, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết ngài rất yêu nước Mỹ nhưng ngài hiểu sứ mạng của ngài trước hết là trở thành mục tử của Giáo hội hoàn vũ, có trách nhiệm lên tiếng với mọi dân tộc trên thế giới.
Trái với sự hiệp nhất mà ĐGH Lêô XIV đang cổ võ: Những hành động và phát biểu của một số Giám mục làm gia tăng sự phân cực gây hoang mang
Vì sao lại có quá nhiều tranh luận xoay quanh những vấn đề then chốt trong đời sống nội bộ của Giáo hội? Phải chăng Giáo hội đang bị chia rẽ và xung đột, hay chỉ là tiếng ồn đang lấn át sự bình an? Đức Giáo hoàng có đang nghiêng về một khuynh hướng này và làm xa cách khuynh hướng kia không? Để trả lời những câu hỏi ấy, có ba điểm cần làm sáng tỏ nhằm hiểu đúng thực trạng của Giáo hội ngày nay.
Đức Giáo hoàng: Công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích
Trong sứ điệp gửi Hội thảo Quốc tế lần thứ VII về Truyền thông của Giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Giáo hoàng khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt “vào phục vụ chân lý và lợi ích chung”. Truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo Tin Mừng.
Đức Giáo hoàng tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên “Bài ca Hòa bình”
Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ “Bài ca Hòa bình” tại Borgo Laudato si’, Castel Gandolfo, vào tối ngày 29.07.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định vẻ đẹp của âm nhạc có thể dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Ngài khích lệ các bạn trẻ vun trồng những hồng ân đã lãnh nhận và cầu nguyện để hòa bình ngự trị tại những nơi còn chìm trong bạo lực và chiến tranh.
Hộp thư của Đức Lêô: 'Đừng để người cao tuổi cô đơn trong mùa hè này'
Viết từ Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng trả lời câu hỏi của một độc giả người Rôma về đức tin và kỳ nghỉ hè bằng lời kêu gọi loại bỏ chủ nghĩa tiêu thụ và nhớ đến những người không có cơ hội được nghỉ ngơi.
Sự hiện diện của Kitô hữu tại Thánh Địa: Một chứng tá đức tin đang bị thử thách
Suốt hơn hai ngàn năm qua, các Kitô hữu tại Thánh Địa đã trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, gìn giữ không chỉ các di tích thánh mà còn cả đời sống đức tin được truyền lại từ thời các Tông đồ. Tuy nhiên, ngày nay, sự hiện diện của các Kitô hữu tại Thánh Địa đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế, những tranh chấp pháp lý và làn sóng di cư đang làm suy giảm sức sống của những cộng đoàn đã gắn bó với vùng đất này nhiều thế kỷ.
Hoạt động bác ái của Đức Giáo hoàng không có ranh giới địa lý
Thông qua Bộ Phục vụ Bác ái, Đức Giáo hoàng tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
Thượng Hội đồng công bố tài liệu chuẩn bị các đại hội của Giáo hội địa phương vào năm 2027
Ngày 27.07.2026, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố tài liệu “Hồi tưởng”, cung cấp hướng dẫn thực hành cho các giám mục và các nhóm hiệp hành giáo phận trong việc chuẩn bị các đại hội lượng giá, dự kiến được tổ chức trong nửa đầu năm 2027.
Giáo hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị hồ sơ tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 vị
Theo báo cáo mới của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hiện có 349 án tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 người đang được tiến hành tại 57 trong số 70 giáo phận của nước này. Các ứng viên đến từ nhiều bậc sống trong Giáo hội, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em, cho thấy lời mời gọi nên thánh vẫn sống động trong Giáo hội hôm nay.
Đức Giáo hoàng kết thúc kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo và trở về Vatican
Tối 27.07.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã rời Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo và trở về Vatican sau 23 ngày nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, ngài chào những người hiện diện và ban phép lành cho các trẻ em. Ngày 29.07.2026, ngài sẽ trở lại Castel Gandolfo để tham dự sự kiện cầu nguyện và huynh đệ “Bài ca Hòa bình”.
Cha sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza cảm ơn Đức Giáo hoàng về sự gần gũi và lời cầu nguyện cho Gaza
Cha Gabriel Romanelli, cha sở Giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, bày tỏ lòng biết ơn Đức Giáo hoàng Lêô XIV vì sự gần gũi, lời cầu nguyện và những lời khích lệ dành cho cộng đoàn đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Trong hoàn cảnh nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, giáo xứ tiếp tục cử hành đức tin và phó thác Gaza cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Giáo xứ Mễ Du kêu gọi cầu nguyện và tha thứ sau khi tượng Đức Mẹ bị xúc phạm
Sau khi một tượng Đức Mẹ bị xúc phạm và bàn thờ ngoài trời của Nhà thờ Thánh Giacôbê bị đốt cháy, giáo xứ Mễ Du (Medjugorje) ở Bosnia và Herzegovina kêu gọi các tín hữu tha thứ và cầu nguyện, đừng lấy ác báo ác.
Đức Hồng y Tagle: Niềm tin vào Thánh Thể phải đưa đến lòng trắc ẩn, tôn trọng con người và thụ tạo
Ngày 24.07.2026, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 12 của Philippines về việc Loan báo Tin Mừng, được tổ chức tại Đại học Santo Tomas ở Manila, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle mời gọi các tín hữu xét lại cách sống đức tin Thánh Thể trong đời sống hằng ngày. Ngài nhấn mạnh việc tham dự Thánh Thể phải dẫn đến lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, công lý, bảo vệ thụ tạo và tôn trọng phẩm giá người lao động.
Lộ Đức chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo hoàng
Hai tháng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào ngày 27.09.2026, Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức và hậu cần. Hơn 2 triệu euro được dành cho cơ sở kỹ thuật, an ninh và hỗ trợ khách hành hương, nhằm đón hàng chục ngàn tín hữu đến cầu nguyện với Đức Giáo hoàng.
Đức Giáo hoàng mời gọi giới trẻ Bồ Đào Nha giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm ơn gọi
Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ “Rejoice” lần thứ II, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích người trẻ tiếp tục sống niềm vui trong Chúa, duy trì ngọn lửa của Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 và can đảm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Ngài mời gọi họ trở thành những chứng nhân của Tin Mừng, hòa bình và tình huynh đệ.
Các Giáo hội địa phương là trung tâm thực thi Thượng Hội đồng, không phải Roma
Phát biểu tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) ở Jakarta, Đức Hồng y Mario Grech và cha Giacomo Costa nhấn mạnh rằng việc thực hiện tiến trình hiệp hành không được hiểu như sự thi hành các chỉ thị từ Roma, nhưng phải được khởi đi từ đời sống và sứ mạng của các Giáo hội địa phương.
Kinh Truyền Tin (26/07):Xin ơn phân định để biết viên ngọc vô giá
Trưa Chúa nhật ngày 26.07.2026, Đức Giáo hoàng đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Tự Do của Castel Gandolfo, nơi ngài đang có những ngày hè. Trước khi đọc kinh, Đức Giáo hoàng có những suy tư về bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 17 thường niên.
Đức Giáo hoàng cảm ơn Tổng thống Ý vì sự quan tâm đối với Giáo hội
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Giáo hoàng đã gửi điện chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của ông đối với đời sống Giáo hội và xã hội tại Ý. Ngài bảo đảm lời cầu nguyện cho Tổng thống trong sứ vụ phục vụ đất nước.
Đức Giáo hoàng kêu gọi giới trẻ Peru trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng
Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ thuộc Giáo phận miền Chota và Cutervo ở Peru, nhân Ngày Giới trẻ cấp giáo phận lần thứ II, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi họ sống ơn gọi của mình như “những người được kêu gọi để yêu thương và được sai đi để phục vụ”. Ngài khuyến khích người trẻ tránh sự thụ động, can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng và phục vụ những người nghèo khổ nhất.
Đức Giáo hoàng: Trong mùa hè, đừng quên những người đau khổ
Đức Giáo hoàng kêu gọi các Kitô hữu đừng quên những người nghèo, người đau yếu và những người đang chịu đau khổ trong mùa hè, nhưng hãy biến thời gian nghỉ ngơi thành cơ hội sống Tin Mừng của hòa bình và lòng thương xót qua những hành động cụ thể của tình yêu thương và sự liên đới.
Đức Hồng y Hàn Quốc hy vọng người trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới trẻ Seoul 2027
Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, bày tỏ hy vọng các bạn trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2027 tại Seoul, trong bối cảnh Hàn Quốc mong muốn biến chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV thành một nhịp cầu hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.
Santiago de Compostela chờ đón hàng ngàn khách hành hương mừng lễ thánh Giacôbê Tông đồ
Santiago de Compostela, một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo, đang sẵn sàng chào đón hàng ngàn khách hành hương nhân lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ vào ngày 25.07.2026.
Đức Lêô XIV khuyến nghị sự chừng mực và kỷ luật trong việc sử dụng AI và mạng xã hội
Trong một thông điệp video gửi tới các bạn trẻ tại Lễ hội Halleluya, Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui trước sự nhiệt huyết đầy lan tỏa của giới trẻ; tuy nhiên, vì lo ngại về những rủi ro từ môi trường kỹ thuật số, nơi đẩy người dùng 'vào một thế giới ảo tưởng, nơi những điều phù du, vẻ bề ngoài đánh lừa và sự dối trá rốt cuộc thay thế các giá trị đích thực', ngài kêu gọi họ hãy noi gương thánh Carlo Acutis, người luôn đặt Chúa Kitô làm trung tâm của cuộc đời mình.
Đức Giáo hoàng viếng thăm Đan viện Thánh Biển Đức và Thánh Scolastica
Sáng 22.07.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bất ngờ viếng Đền thánh Chúa Ba Ngôi tại Vallepietra, cầu nguyện và gặp gỡ các tín hữu. Sau đó, ngài đến hai đan viện Biển Đức ở Subiaco, cầu nguyện cùng các đan sĩ và mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình.
Tổng trưởng Bộ Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện và nâng đỡ các Giám mục
Trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Công giáo Croatia Glas Koncila, Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã trình bày về tiến trình tuyển chọn các giám mục và những thách đố của sứ vụ này trong Giáo hội hôm nay. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của toàn thể Dân Chúa trong đời sống giáo phận, đồng thời lưu ý những khó khăn ngày càng lớn khiến một số linh mục ngần ngại nhận sứ vụ giám mục.
Assisi và hàng ngàn bạn trẻ đang chờ đón Đức Giáo hoàng
Ngày 06.08.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ đến Assisi và gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ không phân biệt tôn giáo hay hệ phái, trong ngày bế mạc lễ hội giới trẻ “Go!” kéo dài ba ngày. Chuyến viếng thăm diễn ra trong Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô qua đời, giữa lúc thành phố tiếp tục thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp thế giới.
Đức Hồng y Parolin nhận định triển vọng hòa bình tại Ucraina vẫn chưa hiện hữu
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, nhận định triển vọng hòa bình tại Ucraina hiện vẫn chưa xuất hiện, trong khi xung đột tiếp tục leo thang. Ngài kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán, cũng như phản đối việc xây dựng các bức tường tại Gaza và nhấn mạnh rằng bạo lực không bao giờ mang lại kết quả. Giáo hội sẽ tiếp tục kiên trì gieo những lời phục vụ hòa bình.
Đức Giáo hoàng viếng mộ Thánh Biển Đức tại Montecassino, cầu nguyện cho hoà bình
Sáng 20.07.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng cộng đoàn đan sĩ và Đan viện Montecassino của dòng Biển Đức. Trước mộ Thánh Biển Đức, ngài cầu xin hòa bình cho những vùng đất đang bị chiến tranh và đổ máu. Đức Giáo hoàng cũng đọc Kinh Giờ Sáu với cộng đoàn, thăm văn khố, thư viện và dùng bữa với các đan sĩ.
Huy chương Phát triển Bền vững mang tên Đức Lêô XIV
Đại học Villanova ở Hoa Kỳ đã thành lập Huy chương Phát triển Bền vững mang tên Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho việc bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và phát triển con người toàn diện. Huy chương đầu tiên sẽ được Đức Giáo hoàng trao tại Castel Gandolfo trong Hội nghị Quốc tế về Phát triển Bền vững vào tháng 10 năm nay.
Giáo hội Công giáo Latinh Ucraina - chứng tá của đức tin và hy vọng
Ngày 19.07.2026, tại Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Áo Đức Bà Núi Cát Minh ở Berdychiv, Giáo hội Công giáo tại Ucraina đã cử hành kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh. Sự kiện này không chỉ gợi lại hành trình hồi sinh của Giáo hội sau nhiều thập niên bị bách hại dưới chế độ vô thần, nhưng còn là lời chứng về sức mạnh của đức tin, sự trung thành của các tín hữu và sứ mạng đồng hành của Giáo hội với dân tộc Ucraina trong những thời khắc thử thách.
